Hồng Kông thiếu người lao động

THANH TÂM (CNBC)| 25/03/2015 09:40

Theo Ngân hàng Morgan Stanley thống kê và dự đoán, từ năm 2015 - 2016, dân số thuộc độ tuổi lao động (15 - 64 tuổi) của Hồng Kông hầu như không tăng, và từ năm 2017 sẽ bắt đầu giảm.

Hồng Kông thiếu người lao động

Theo Ngân hàng Morgan Stanley thống kê và dự đoán, từ năm 2015 - 2016, dân số thuộc độ tuổi lao động (15 - 64 tuổi) của Hồng Kông hầu như không tăng, và từ năm 2017 sẽ bắt đầu giảm.

Theo Bộ Lao động và An sinh Xã hội Hồng Kông, lực lượng lao động 3,59 triệu người của Hồng Kông sẽ bắt đầu giảm từ năm 2018. Tỷ lệ sinh của Hồng Kông vẫn luôn duy trì ở mức rất thấp. Bên cạnh đó, tỷ lệ người phụ thuộc (người già về hưu và sống nhờ con cái) sẽ tăng từ 35% ở hiện tại lên thành 42% vào năm 2020...

Dân số lao động giảm gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế, bởi vì xã hội thiếu hụt nhân tài, năng suất giảm, mà chi phí tiền công tăng. Vậy nên, Tổng Thương hội Hồng Kông luôn kêu gọi mở rộng cấp phép lao động nhập cư, đặc biệt là trong ngành xây dựng, với hy vọng đáp ứng nhu cầu nhà ở tăng nhanh trong những thập niên sắp tới. 

>Nhật Bản cần 10 triệu người nhập cư
>Mỹ sắp cải tổ chính sách nhập cư 
>Tỷ phú thế giới chọn Anh để nhập cư
>Nhật mở cửa đón 200.000 lao động nhập cư

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hồng Kông thiếu người lao động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO