Quốc tế

Thị trường chứng khoán Hồng Kông ảm đạm ngày đầu năm rồng

PV 15/02/2024 14:00

Báo chí châu Á đưa tin, thị trường chứng khoán Hồng Kông (Trung Quốc) bắt đầu năm con rồng một cách yếu ớt vào ngày 14/2, do ảnh hưởng bởi sự ảm đạm liên tục của kinh tế địa phương và đại lục, cũng như sự sụt giảm nhu cầu đầu tư.

Cụ thể, chỉ số Hang Seng mở cửa ở mức 15.579,41 điểm, thấp hơn 1,1% so với lúc đóng cửa trước đó vào ngày 9/2, thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

thi-truong-chung-khoan-hong-kong-mo-cua-dau-nam-moi-anh-china-daily.jpg
Thị trường chứng khoán Hồng Kông mở cửa đầu năm mới - Ảnh: China Daily

Chỉ số Hang Seng đã giảm 13,8% vào năm 2023. Từ đầu năm 2024 tới nay, chỉ số này cũng giảm 7,6%.

Các sàn giao dịch ở Thượng Hải, Thâm Quyến và Bắc Kinh vẫn đóng cửa nghỉ lễ. Hồng Kông là thị trường đầu tiên khởi động lại ở Trung Quốc trong năm con rồng.

Sàn giao dịch Hồng Kông đã tổ chức lễ khai trương hoành tráng sau dịp Tết nguyên đán, mời nhiều vị khách và đội múa lân truyền thống đến khơi dậy không khí lễ hội.

Ông Nicolas Aguzin, Giám đốc điều hành sàn giao dịch Hồng Kông, thừa nhận trong bài phát biểu rằng, môi trường vĩ mô hiện tại tiếp tục phức tạp. Thị trường chứng khoán Hồng Kông phải điều hướng để xử lý các thách thức ngắn hạn, trong khi chờ đợi nắm bắt cơ hội trung và dài hạn trong tương lai.

Doanh nhân người Argentina này cũng thông báo trước kỳ nghỉ lễ rằng, ông sẽ từ chức vào cuối tháng 2/2024.

Sự khởi đầu không suôn sẻ của thị trường Hồng Kông bị ảnh hưởng bởi tin tức đêm trước đó tại Mỹ, nơi nhà cung cấp chỉ số toàn cầu MSCI cho biết, họ sẽ loại 66 công ty Trung Quốc khỏi chỉ số chuẩn từ ngày 29/2/2024 và thêm mới 5 công ty. Điều này phản ánh thay đổi gần đây về vốn hóa thị trường.

Một loạt công ty sẽ bị xóa khỏi chỉ số MSCI Trung Quốc, bao gồm các tên tuổi như Gemdale, Greentown China, và doanh nghiệp nhà nước như China Southern Airlines hay Sinopec Shanghai Petrochemical.

MSCI Hong Kong Index thông báo sẽ loại Budweiser Brewing Company, công ty bất động sản New World Development ở Hong Kong và Xinyi Glass Holding của đại lục.

Tâm lý các nhà đầu tư nước ngoài cũng bị ảnh hưởng bởi lạm phát mạnh hơn dự kiến tại Mỹ. Điều này làm giảm kỳ vọng về việc sớm cắt bớt lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED). Trên thị trường tiền tệ, điều này gây ra làn sóng mua USD, đẩy các đồng tiền châu Á xuống mức thấp hơn.

Đồng yên Nhật có thời điểm giảm xuống 150,88 đổi 1 USD, mức thấp nhất trong 3 tháng. Đồng baht của Thái Lan cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng. Đồng won của Hàn Quốc xuống mức thấp nhất gần 1 tháng. Đồng Ringgit của Malaysia xuống mức thấp nhất từ cuối tháng 10/2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thị trường chứng khoán Hồng Kông ảm đạm ngày đầu năm rồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO