Bệnh viện FV cứu một bệnh nhân Campuchia thoát chết chỉ trong 15 phút
Hong Zana (19 tuổi, người Campuchia) nhập viện cấp cứu sau tai nạn giao thông nghiêm trọng với khối máu tụ hơn 100 gram chèn ép não, vùng hàm mặt bị vỡ nhiều vị trí. Chỉ trong chưa đầy 15 phút sau nhập viện, ê-kíp đa chuyên khoa tại Bệnh viện FV đã kích hoạt quy trình mổ khẩn để cứu sống nam thanh niên kịp thời.
Trước tình trạng chấn thương nghiêm trọng vùng đầu và mặt của con, gia đình quyết định đưa Hong Zana sang Việt Nam ngay trong đêm, đến thẳng Bệnh viện FV vì nơi này đã điều trị thành công cho rất nhiều người dân Campuchia gặp tai nạn hoặc bệnh nặng trong những năm qua.

Để xử lý tình trạng chấn thương đầu, ê-kíp Ngoại Thần kinh khẩn trương mở sọ giải áp, lấy khối máu tụ và cầm máu. Hệ thống khoan và cưa mở sọ chuyên dụng được sử dụng để rút ngắn tối đa thời gian thao tác và hạn chế lượng máu mất.
Sau khi xử lý ổn định phần sọ não, ê-kíp phẫu thuật hàm mặt lập tức tiếp nhận bệnh nhân ngay trong cùng phòng mổ. Theo TS.BS. Nguyễn Thanh Tùng, nam thanh niên bị gãy phức hợp xương hàm gò má bên phải và gãy góc hàm bên phải nên ê-kíp quyết định bảo tồn vùng xương gò má gãy ít di lệch và xử lý phần gãy xương hàm dưới, ưu tiên phục hồi chức năng ăn nhai cho bệnh nhân.
Bác sĩ Tùng nắn chỉnh xương hàm và đặt nẹp titan cố định hoàn toàn bằng đường rạch trong miệng, giúp đảm bảo thẩm mỹ, phục hồi chức năng nhanh và giảm đáng kể thời gian nằm viện. Ca phẫu thuật hoàn thành trong vòng khoảng 45 phút.
Sau 5 ngày điều trị, Hong Zana đã hồi phục ngoạn mục: anh tỉnh táo hoàn toàn, không để lại di chứng thần kinh và có thể ăn nhai ổn định trước ngày xuất viện.
“Dịch vụ cấp cứu tại FV rất nhanh chóng và kịp thời. Sau phẫu thuật, cháu hồi phục rất tốt. Gia đình chúng tôi thực sự biết ơn các bác sĩ”, người thân bệnh nhân xúc động chia sẻ trong ngày Hong Zana xuất viện.

Với chấn thương sọ não có máu tụ ngoài màng cứng, thời gian là yếu tố quyết định cơ hội sống còn của bệnh nhân. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, tình trạng phù não và chèn ép não có thể tiến triển rất nhanh chỉ trong vài giờ. BS.CKII. Trần Lương Anh cũng cho biết, các trường hợp như Hong Zana tuy không khó về mặt phẫu thuật, nhưng việc đến kịp thời và xử lý đúng ngay từ đầu giúp giảm tối đa di chứng.