Không keo dễ gì dán chặt

BS. LƯƠNG LỄ HOÀNG| 25/07/2013 09:06

Có thể "cầm chân" nhiều bệnh chứng nghiêm trọng nếu có cách ngăn chặn tình trạng xơ vữa mạch máu khi tuổi đời chưa đến ngày phải chấp nhận công đoạn thứ hai trong tiến trình bất khả kháng sinh - lão - bệnh - tử.

Không keo dễ gì dán chặt

Có thể "cầm chân" nhiều bệnh chứng nghiêm trọng nếu có cách ngăn chặn tình trạng xơ vữa mạch máu khi tuổi đời chưa đến ngày phải chấp nhận công đoạn thứ hai trong tiến trình bất khả kháng sinh - lão - bệnh - tử.

Đọc E-paper

Nhờ nhiều công trình nghiên cứu trong hai thập niên gần đây nên các thầy thuốc đều rõ về vai trò tối quan trọng của vận tốc luân lưu trong mạng lưới mạch máu, nhất là trong các vi mạch trên não bộ, thành tim, đáy mắt, cầu thận...

Máu chảy qua các chỗ này nếu bị "kẹt xe" sẽ khiến vỡ mạch máu, thiếu máu vùng lân cận. Càng khổ hơn nữa, nếu nơi "xảy ra tai nạn" là vỏ não, thành tim vì tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim là bệnh không dễ cấp cứu!

Dòng máu tất nhiên không nghẽn nếu mạch máu đừng chai cứng ở nơi cần mềm dẽo. Nói cách khác, có thể "cầm chân" nhiều bệnh chứng nghiêm trọng nếu có cách ngăn chặn tình trạng xơ vữa mạch máu khi tuổi đời chưa đến ngày phải chấp nhận công đoạn thứ hai trong tiến trình bất khả kháng sinh - lão - bệnh - tử.

Vì trong mãng xơ vữa bao giờ cũng có sự hiện diện của chất mỡ trong máu nên thầy thuốc trước đây thường "trăm dâu đổ đầu cholesterol".

Đúng là không nên thừa mỡ trong máu, nhất là loại độc hại vô tích sự như Triglyceride do cơ thể tự tổng hợp từ rối loạn biến dưỡng chất béo, như trong trường hợp rất thường gặp ở người bệnh tiểu đường không được điều trị hiệu quả.

Nhưng nếu vì thế rồi chuyện gì trục trắc cũng đổ cho mỡ máu thì sai. Bằng chứng là không thiếu trường hợp nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não xảy ra ở người có lượng mỡ máu trước đó rõ ràng trong định mức bình thường!

Dòng máu chảy trong mạch tất nhiên không nên có độ nhớt loãng như nước lã vì như thế lấy đâu dưỡng chất, dưỡng khí để tiếp sức cho tế bào lúc nào cũng cần năng lượng và chất kiến tạo.

Ngược lại, máu nếu quá đậm đặc vì thừa mỡ, vì dư tiểu cầu, vì thiếu nước... chắc chắn là yếu tố bất lợi cho cơ thể vì tế bào khó tiếp nhận dưỡng khí đồng thời khó xử lý phế phẩm nếu máu chảy rề rề.

Chính vì vận tốc luân lưu quá chậm mà chất mỡ, tiểu cầu có cơ hội tiếp xúc và bám chặt vào thành mạch máu, nhất là khi mặt trong thành mạch máu có nơi trầy xước. Nhưng đó chỉ mới là điều kiện ắt có nhưng chưa đủ.

Tạp chất trong dòng máu muốn kết dính vào mặt trong mạch máu cần một chất keo có tên là homocystein. Chất này càng cao càng mau tạo thành mảng xơ vữa.

Nói cách khác, cho dù lượng mỡ trong máu không cao, cholesterol vẫn thừa sức bám vào mặt trong mạch máu như đỉa đói nếu nạn nhân thừa homocystein. Nói ngược lại, cho dù có dư chút đỉnh cholesterol nhưng không có sự phá hoại của homocystein thì mạch máu vẫn dẽo dai như thường.

Câu hỏi là tại sao người này lại thừa homocystein hơn người khác. Thầy thuốc đã có đáp án từ lâu.

Đó là vì tác hại của stress trên trục nội tiết - biến dưỡng khiến cơ thể phản ứng sai lệch bằng cách tự tổng hợp homocystein và bởi ảnh hưởng của tình trạng thiếu hụt testosteron trong giai đoạn mãn dục nam dẫn đến rối loạn biến dưỡng với hậu quả là nhiều chất vô tích sự, như homocystein có mặt trong cơ thể, nhất là khi nạn nhân thường xuyên rối loạn nhịp sinh học, cụ thể là rối loạn giấc ngủ.

Nếu nghĩ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim chỉ là tai họa của người cao tuổi thì lầm! Bệnh tim mạch đã, đang và sẽ tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng nam giới ngấp nghé tuổi trung niên nếu họ luôn đồng hành với stress mà quên bổ sung nội tiết tố nam tính testosteron.

Do đó, muốn phong bế homocystein cần có cách nào vừa trung hòa mũi nhọn của rối loạn nội tiết tố sản sinh một cách thái quá từ tình huống stress đồng thời bổ sung nội tiết tố nam tính bằng phương tiện sao cho an toàn tối đa vì đằng nào cũng phải áp dụng dài lâu.

Nếu nghĩ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim chỉ là tai họa của người cao tuổi thì lầm! Bệnh tim mạch đã, đang và sẽ tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng nam giới ngấp nghé tuổi trung niên nếu họ luôn đồng hành với stress mà quên bổ sung nội tiết tố nam tính testosteron.

Tất nhiên không thể vì thế mà đánh đổi bằng giá quá cao theo kiểu chấp nhận phản ứng phụ của nội tiết tố có cấu trúc hóa chất tổng hợp.

Vấn để tuy không đơn giản nhưng giải pháp lại rất gần trong tầm tay, nếu thầy thuốc bên cạnh biện pháp tầm soát bệnh định kỳ, đừng quên hoạt chất sinh học với công năng "nhiều trong 1", qua đó tiến trình tự tổng hợp nội tiết tố nam tính được hưng phấn, như với Euricoma Longifolia.

Phòng bệnh bao giờ cũng an toàn, đơn giản và hiệu quả hơn đợi bệnh mới chữa. Rượt đuổi, cho dù đuổi kịp, cách mấy cũng mệt cầm canh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Không keo dễ gì dán chặt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO