Việt Nam xúc tiến du lịch tại Tây Âu

06/08/2010 06:24

Tổng cục Du lịch vừa có công văn mời các sở văn hóa, thể thao và du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, các khách sạn 3-5 sao tham dự chiến dịch phát động thị trường tại Tây Âu.

Việt Nam xúc tiến du lịch tại Tây Âu

Tổng cục Du lịch vừa có công văn mời các sở văn hóa, thể thao và du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, các khách sạn 3-5 sao tham dự chiến dịch phát động thị trường tại Tây Âu.

Bảy tháng đầu năm, cả nước đã đón trên 2,9 triệu lượt khách du lịch Quốc tế, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với hoạt động “Tuần văn hóa Việt Nam” ở Đức và Bỉ được tổ chức nhân dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch Việt Nam tại ba nước là Đức, Bỉ và Pháp.

Theo kế hoạch, tại Đức, chương trình Roadshow Du lịch Việt Nam, gặp gỡ với kiều bào sẽ diễn ra từ 28-31/8. Các hoạt động trên sẽ kéo dài từ ngày 2-5/9, tại Bỉ. Tại Pháp thời gian diễn ra hoạt động xúc tiến là từ 8-12/9. Tổng cục Du lịch sẽ chi trả kinh phí tổ chức sự kiện tại các nước, còn chi phí đi lại, ăn, ở tại các quốc gia này, các đơn vị tham gia tự chi trả.

Trước đó từ 28/2- 6/3, Tổng cục Du lịch đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quảng bá du lịch tại Thái Lan, Singapore và Malaysia.

Sản phẩm được giới thiệu chủ yếu là hướng tới năm du lịch quốc gia 2010 có chủ đề “Thăng Long - Hà Nội - Hội tụ ngàn năm”, với các điểm đến đa dạng gắn với các tour du lịch kỳ quan thiên nhiên, di sản văn hóa thế giới, du lịch làng nghề, du lịch nội đô, hay du lịch gắn với nghệ thuật truyền thống, ẩm thực… để thu hút du khách và cả các nhà đầu tư trong khu vực đến với Việt Nam.

Như vậy, sau ASEAN, Tây Âu (gồm chín quốc gia là Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Sỹ, Monaco, Luxembourg, Liechtenstein) được xác định là thị trường trọng điểm của du lịch nước ta.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam xúc tiến du lịch tại Tây Âu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO