Học sinh châu Á: Khôn và lanh

THANH TÂM (CNN)| 29/04/2014 08:32

Không chỉ học toán giỏi hơn, học sinh châu Á còn giải quyết vấn đề tốt hơn học sinh Hoa Kỳ và châu Âu, theo khảo sát của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD).

Học sinh châu Á: Khôn và lanh

Không chỉ học toán giỏi hơn, học sinh châu Á còn giải quyết vấn đề tốt hơn học sinh Hoa Kỳ và châu Âu, theo khảo sát của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD).

Đọc E-paper

Năm 2012, OECD đã khảo sát hơn 85.000 học sinh 15 tuổi tại 44 quốc gia và nền kinh tế về kỹ năng giải quyết vấn đề. Kết quả làm bài kiểm tra của học sinh Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc tốt nhất. Học sinh Mỹ chỉ đạt trung bình; học sinh Nga và Israel thậm chí còn dưới trung bình.

Các chuyên gia OECD tin rằng một đứa trẻ 15 tuổi không thể giải quyết vấn đề tốt sẽ khó tìm được việc làm trong tương lai. Đề thi gần với thực tế, nhưng 1/5 học sinh các nước phát triển chỉ có thể giải quyết những vấn đề đơn giản, quen thuộc, không thể đương đầu với nhiều câu hỏi hóc búa và các vấn đề bất thường phát sinh, vì chương trình giáo dục nặng lý thuyết toán học.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Học sinh châu Á: Khôn và lanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO