Chết béo trước khi chết đói

HÀ CÚC| 17/04/2015 04:38

Theo tạp chí y khoa The Lancet, béo phì đã trở thành một vấn đề y tế công cộng lớn hơn cả nạn đói...

Chết béo trước khi chết đói

Theo tạp chí y khoa The Lancet, béo phì đã trở thành một vấn đề y tế công cộng lớn hơn cả nạn đói. Hiện có hơn 2,1 tỷ người, gần 30% dân số toàn cầu thừa cân hoặc béo phì.

Béo phì chiếm 5% các trường hợp tử vong trên toàn thế giới. Cuộc khủng hoảng về cân nặng này không chỉ là gánh nặng của ngành y tế, mà còn là mối đe dọa cho nền kinh tế toàn cầu.

Tổng tác động kinh tế của béo phì là khoảng 2 ngàn tỷ USD một năm, tương đương 2,8% GDP của thế giới - gần tương đương với thiệt hại kinh tế do hút thuốc lá hoặc bạo lực vũ trang, chiến tranh, khủng bố.

Nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn, gần một nửa số người trưởng thành trên thế giới sẽ là thừa cân hoặc béo phì vào năm 2030. Nạn dịch béo phì không chỉ giới hạn ở những nước giàu, mà còn ở các nước đang phát triển, chiếm tới 60%. 

>Vừa ăn vừa xem tivi, sinh con dễ bị béo phì
> Ứng dụng điện thoại giúp chống béo phì
>Trái đất "béo phì"
>Béo phì: chuyện "quốc gia đại sự"

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chết béo trước khi chết đói
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO