Nghệ An: Hơn 1,4 triệu tấn hàng hóa qua cảng Cửa Lò

NGUYÊN VI (Nghệ An)| 05/10/2011 05:15

Theo số liệu mới nhất từ Chi cục Hải quan Nghệ An, từ đầu năm đến nay Cảng Cửa Lò (Nghệ An) đã tiếp nhận và bốc xếp hơn 1,4 triệu tấn hàng hóa, 11.000 TEU Containe hàng hoá lưu thông qua cảng biển này...

Nghệ An: Hơn 1,4 triệu tấn hàng hóa qua cảng Cửa Lò

Theo số liệu mới nhất từ Chi cục Hải quan Nghệ An, từ đầu năm đến nay Cảng Cửa Lò (Nghệ An) đã tiếp nhận và bốc xếp hơn 1,4 triệu tấn hàng hóa, 11.000 TEU Containe hàng hoá lưu thông qua cảng biển này...

Một góc cảng Cửa Lò - ảnh N.V

Mặt hàng xuất chủ yếu là đá trắng, gỗ dăm… hàng nhập chủ yếu là gạo, bột mỳ, phân bón, thiết bị máy móc cho các nhà máy thuỷ điện… Cảng đã đạt 1,4 triệu tấn trên kế hoạch 1,8 triệu tấn của cả năm, tăng hơn 300.000 tấn so với cùng kỳ.

Chuẩn bị cho kế hoạch năm 2012 Cảng đã và đang đầu tư thêm một cẩu bánh xích 60 tấn, 3 máy xúc, cẩu chân đế 40 tấn … Để thực hiện mục tiêu hơn 2 triệu tấn hàng thông qua cảng. Do chủ động trong công tác khai thác nguồn hàng nên từ đầu năm đến nay công nhân có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đạt 4,3-4,5 triệu đồng/tháng.

Theo ông Trần Văn Đạt, Giám đốc cảng Cửa Lò, trong những năm gần đây mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do cảng đã xuống cấp về một số cơ sở vật chất nhưng nhờ sự cố gắng vượt bậc của toàn thể cán bộ cảng nên chỉ tiêu 1,8 triệu tấn trong năm nay là có thể hoàn thành nhanh chóng.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc sở Giao Thông Vận Tải Nghệ An, cho biết: “Với chiến lược phát triển cảng Cửa Lò trở thành một cảng hiện đại của tỉnh Nghệ An nên hiện nay tỉnh đang chỉ đạo tiếp tục khảo sát để nạo vét luồng cho tàu có trọng tải lớn vào được, tới đây phải nâng cấp để cảng lớn mạnh hơn nữa để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phát triển kinh tế của tỉnh nhà”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nghệ An: Hơn 1,4 triệu tấn hàng hóa qua cảng Cửa Lò
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO