Billiard lập công, đoàn Việt Nam đã có HCV thứ 74

19/11/2011 05:36

Ngày thi đấu chính thức thứ bảy (18/11) có ít nội dung chung kết nhất của SEA Games khi chỉ có vỏn vẹn 43 bộ huy chương được trao, chính vì thế đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành được 3 chiếc huy chương vàng (HCV). Tuy nhiên, trong ngày hôm nay đoàn Việt Nam được dự đoán là sẽ có cú tăng tốc đáng kể khi có nhiều vận động viên bước vào trận chung kết.

Billiard lập công, đoàn Việt Nam đã có HCV thứ 74

Ngày thi đấu chính thức thứ bảy (18/11) có ít nội dung chung kết nhất của SEA Games khi chỉ có vỏn vẹn 43 bộ huy chương được trao, chính vì thế đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành được 3 chiếc huy chương vàng (HCV). Tuy nhiên, trong ngày hôm nay đoàn Việt Nam được dự đoán là sẽ có cú tăng tốc đáng kể khi có nhiều vận động viên bước vào trận chung kết.

Billiard:

Trong trận chung kết nội dung caroom 3 băng giữa Dương Anh Vũ và Nguyễn Quốc Nguyện, tay cơ Quốc Nguyện đã vượt qua Anh Vũ với tỷ số 40-36 để giành tấm HCV thứ 74 cho Việt Nam.

Bơi lội: Sau chiếc HCV ở nội dung bơi đường dài 5000m nam, Châu Bá Anh Tư tiếp tục chinh phục thành công cự ly 10.000m để mang về chiếc HCV thứ 73 cho Việt Nam.

Wushu: Ở nội dung Trường quyền nữ, trong cuộc so tài tay đôi giữa Nguyễn Mai Phương và vận động viên nước chủ nhà Susyana, Mai Phương đã giành được hơn VĐV này đúng 0,01 điểm để giành HCV.

Với bài biểu diễn rất xuất sắc với những động tác chuẩn xác, uyển chuyển, Mai Phương được 9,71 điểm, trong khi Susyana TJhan chỉ được 9,70 điểm.

Khép lại phần thi đấu buổi sáng, đoàn Việt Nam vững chân ở vị trí thứ hai và chuẩn bị đón cơn mưa vàng có thể đến từ các môn lặn, quyền anh và kempo trong chiều nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Billiard lập công, đoàn Việt Nam đã có HCV thứ 74
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO