Ca Huế được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

B.H| 17/06/2015 09:04

Ngày 11/6, Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch đã công nhận nghệ thuật ca Huế là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Ca Huế được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 11/6, Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch đã công nhận nghệ thuật ca Huế là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Theo hồ sơ di sản do tỉnh Thừa Thiên - Huế lập, ca Huế đã có hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển trên mảnh đất Thuận Hóa - Phú Xuân. Trong cái nôi của vùng văn hóa Huế vốn rất đặc thù, ca Huế trở thành một thú chơi tao nhã của các văn nhân tài tử, là loại hình nghệ thuật diễn xướng đặc sắc. Đó là sự hòa trộn giữa văn chương, âm nhạc tạo nên một vẻ đẹp văn hóa dân gian cho vùng đất này.

Trở thành di sản văn hóa, ca Huế sẽ có nhiều điều kiện kinh phí và chuyên gia đầu tư nghiên cứu phục hồi các điệu cổ xưa, lịch sử phát triển và giá trị văn hóa của loại hình nghệ thuật đặc biệt đất kinh thành. Từ 20 năm qua, ca Huế là sản phẩm du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước khi đi thuyền trên sông Hương và trong các thính phòng tại cố đô Huế nên có điều kiện phát triển những tác phẩm mới phù hợp đời sống hiện đại. 

>10 năm Di tích Mỹ Sơn được công nhận là Di sản Văn hoá thế giới

>"Tình yêu không ổ khoá" cứu di sản Pháp

>Không bảo tồn di sản là xóa bỏ lịch sử đô thị

>Danh thắng Tràng An được vinh danh Di sản thế giới

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ca Huế được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO