Phóng viên Báo Doanh Nhân Sài Gòn đoạt 4 giải báo chí

LÊ LOAN - Ảnh: CHÍ LỘC| 24/03/2015 01:04

Sáng 24/3, Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức Lễ trao giải báo chí Biểu dương nhân tố mới và Văn hóa Nghệ thuật 2014 cho các cơ quan báo chí thành phố.

Phóng viên Báo Doanh Nhân Sài Gòn đoạt 4 giải báo chí

Sáng 24/3, Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức Lễ trao giải báo chí Biểu dương nhân tố mới và Văn hóa Nghệ thuật 2014 cho các cơ quan báo chí thành phố.

Giải Biểu dương nhân tố mới dành cho những tác phẩm báo chí viết về những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt việc tốt trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… góp phần phát triển kinh tế, an ninh trật tự xã hội.

Giải Văn hóa nghệ thuật biểu dương những đam mê khổ luyện của các diễn viên, nghệ sĩ và phản ánh đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, lãng phí trong đầu tư các công trình văn hóa, sự biến dạng lai căng trong các hoạt động phim ảnh…

Từ 200 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã trao 45 giải báo chí cho các tác phẩm đoạt giải ở cả hai thể loại.

Giải nhất ở cả hai thể loại đều thuộc về Báo Tuổi Trẻ với loạt bài Công trình văn hóa lãng phí của nhóm tác giả (Giải Văn hóa Nghệ thuật) và loạt bài Những thiên thần áo trắng của tác giả My Lăng (Giải Biểu dương nhân tố mới).

Báo Doanh Nhân Sài Gòn đoạt 4 giải gồm: Tác phẩm Nhiệm vụ của tôi là đưa cây Moringa của Việt Nam ra thế giới của tác giả Lữ Thị Ý Nhi (bút danh Ý Nhi) đoạt giải Nhì giải Biểu dương nhân tố mới; tác phẩm Mơ về nền nông nghiệp sạch của tác giả Lê Thị Bích Loan (bút danh Duy Khuê) đoạt giải Ba giải Biểu dương nhân tố mới; tác phẩm Những người kế thừa của hai tác giả Ý Nhi và Bích Loan đoạt giải Ba giải Biểu dương nhân tố mới; tác phẩm Trẻ em trong vòng xoáy truyền hình của tác giả Đào Phương Quyên (bút danh Quý Yên) đoạt giải Khuyến khích thể loại Văn hóa nghệ thuật.

Từ trái qua: Tác giả Lê Loan (thứ hai), Phương Quyên (thứ tư) và Ý Nhi (thứ năm) cùng các đồng nghiệp Báo Doanh Nhân Sài Gòn tại Lễ trao giải

Theo Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi đã phản ánh được thực trạng đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa nghệ thuật của thành phố và cả nước với nhiều đổi mới, khởi sắc, đa dạng, phong phú, đồng thời cũng cảnh báo cho các nhà quản lý cần phải đầu tư, quản lý và có các giải pháp mạnh mẽ trong việc định hướng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật theo tinh thần “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phóng viên Báo Doanh Nhân Sài Gòn đoạt 4 giải báo chí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO