Chiêm bái tượng Phật ngọc trong mùa Vu lan

P.T| 10/08/2011 04:25

Chùa Sùng Đức (50 Đường số 3, Q.Thủ Đức, TP.HCM; gần ngã tư Bình Thái) hiện đang trưng bày bốn pho tượng Phật ngọc có cùng chất liệu với pho tượng Phật ngọc Hòa Bình Thế Giới.

Chiêm bái tượng Phật ngọc trong mùa Vu lan

Chùa Sùng Đức (50 Đường số 3, Q.Thủ Đức, TP.HCM; gần ngã tư Bình Thái) hiện đang trưng bày bốn pho tượng Phật ngọc có cùng chất liệu với pho tượng Phật ngọc Hòa Bình Thế Giới.

Phật A Di Đà Tây phương tiếp dẫn: Kích thước: 800x320x300mm; trọng lượng: 50kg; màu xanh trong; dát vàng thật

Đây là các pho tượng được chế tác từ loại ngọc bích xuất xứ Canada. Đặc biệt, tượng được chính các nghệ nhân Việt Nam chế tác, tại xưởng điêu khắc của thương hiệu Buda tại Việt Nam.

Phật ngọc Thích Ca Mâu Ni: Kích thước: 520x400x350mm; trọng lượng: 60kg; màu xanh trong; dát vàng thật, cẩn 2.000 viên Cubic Zicornia của Swarovski

Các pho tượng gồm: Thích Ca Mâu Ni - bình yên an lạc; Phật Quán Thế Âm - phổ độ chúng sinh; Phật Quán Thế Âm cưỡi rồng; Phật A Di Đà - Tây phương tiếp dẫn; tất cả an tọa trong đài sen.

Phật ngọc Quán Thế Âm cưỡi rồng: Kích thước: 950x360x300mm; trọng lượng: 70kg; màu xanh trong; dát vàng thật

Trong buổi lễ Dâng y tổ chức ngày mùng 8 Âm lịch vừa qua tại chùa Sùng Đức, rất nhiều đạo tràng và phật tử đã đến chiêm bái và cầu an. Bốn pho tượng Phật ngọc nói trên sẽ được trưng bày tại chùa đến hết lễ Vu lan báo hiếu (15 tháng Bảy Âm lịch).

Phật ngọc Quán Thế Âm: Kích thước: 790x280x230mm; trọng lượng: 40kg; màu xanh trong; dát vàng thật
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chiêm bái tượng Phật ngọc trong mùa Vu lan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO