Rio vẫy gọi

KHÔI VIỆT| 01/04/2014 08:04

Rio de Janeiro, địa danh nổi tiếng nhất của đất nước Brazil và chiêm ngắm một công trình điêu khắc mà vào năm 2007 đã được bình chọn là một trong số 7 kỳ quan thế giới mới.

Rio vẫy gọi

Rio de Janeiro, địa danh nổi tiếng nhất của đất nước Brazil và chiêm ngắm một công trình điêu khắc mà vào năm 2007 đã được bình chọn là một trong số 7 kỳ quan thế giới mới.

Đọc E-paper

Đó là bức tượng Đức Kytô cứu chuộc (Cristo Redentor, tiếng Bồ Đào Nha), một biểu tượng của sự bình an, hòa bình, lòng bác ái. Đây cũng là hình ảnh đại diện cho châu Mỹ nổi bật và phổ biến nhất.

Từ năm 1931, bức tượng nặng hơn 635 tấn, cao 30m này (chưa tính phần bục với chiều cao 8m), khoảng cách giữa hai bàn tay giang rộng là 23m, dựng trên đỉnh núi đá Corcovado cao 709m với tầm nhìn tỏa khắp vịnh Rio de Janeiro, là điểm tham quan của khoảng 700.000 du khách mỗi năm. Và năm nay, do World Cup 2014 được tổ chức tại 12 thành phố ở Brazil nên có nhiều khả năng số lượng khách đến ngắm tượng Chúa sẽ còn nhiều hơn.

Một số doanh nghiệp tư nhân ở Rio đã góp kinh phí cho Tổng giáo phận Công giáo Rio de Janeiro có đủ số tiền 2 triệu reai cần thiết để tu sửa tượng. Vì chẳng hiểu sao, hồi đầu năm nay, sét đã đánh trúng đầu và ngón tay thứ ba của bàn tay phải của bức tượng.

Công việc tu sửa kèm với việc bảo trì hệ thống dự kiến sẽ kết thúc vào đúng dịp khai hội Cúp bóng đá thế giới ngày 12/6. Sử dụng những công nhân có kinh nghiệm leo núi và nhà cao tầng thay vì dựng dàn giáo, nên việc tu sửa kéo dài 4 tháng không hề khiến việc tham quan của du khách bị cản trở.

Đứng trên đỉnh Corcovado, bạn có thể quan sát Đại Tây Dương ập tràn vào vịnh Guanabara, sóng biển trắng xóa ở các bãi biển lừng danh thế giới như Copacabana, Ipanema, Leblon; ngắm mỏm núi đá nhô cao lên khỏi mặt nước biên có tên gọi là "Tảng đường" (tạm dịch từ Sugarloaf); thấy rõ cả Maracana, sân vận động khổng lồ nơi sẽ diễn ra trận chung kết World Cup 2014 vào chiều ngày 13/7; và tất nhiên, từ đây, bạn cũng thấy cả khu vực rộng lớn của các favelas (khu nhà ổ chuột)...

Hồi tháng 2/2014, nhà vô địch quần vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đã đến thăm bức tượng Chúa tuyệt vời này. Mới đây, trong hành trình quảng bá phim Nô-ê với nội dung biến tấu từ sách Kinh Cựu ước, tài tử Úc lừng danh Russell Crowe cũng đã đến Rio. Chắc bạn rồi cũng sẽ đến với Rio, tham quan Cristo Redentor như hàng triệu du khách khác vì sau sự kiện World Cup 2014 thì Brazil sẽ còn là điểm diễn ra Thế vận hội Oympic 2016.

>Sẵn sàng cho hành trình khám phá Rio
>Rio de Janeiro, thành phố tuyệt vời

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Rio vẫy gọi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO