Các cơ quan báo chí TP.HCM phải chuyển đổi xong trước ngày 30/9/2020

HT| 13/08/2020 00:05

Tổ công tác thực hiện đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến năm 2025 vừa có hướng dẫn thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc Thành ủy, UBND TP.HCM sau sắp xếp.

Các cơ quan báo chí TP.HCM phải chuyển đổi xong trước ngày 30/9/2020

Cụ thể, trước ngày 15/8/2020, cơ quan chủ quản trước sắp xếp sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện, mô hình hoạt động của cơ quan báo chí, trong đó nêu rõ thực trạng, đề xuất phương hướng sau khi chuyển cơ quan chủ quản.

Trước ngày 20/8/2020, Tổ công tác sẽ trình Thành ủy quyết định thành lập cơ quan báo chí trực thuộc Thành ủy TP.HCM, gồm Báo Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Người Lao động, Phụ nữ TP.HCM và Tạp chí Cựu chiến binh. Đồng thời, trình UBND TP.HCM quyết định thành lập cơ quan báo chí trực thuộc UBND TP.HCM gồm Báo Pháp luật TP.HCM, Tạp chí Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, Tạp chí Khoa học Phổ thông, Tạp chí Du lịch, Tạp chí Giáo dục TP.HCM.

Trước ngày 30/9/2020, các cơ quan thực hiện đổi con dấu, xây dựng quy chế tổ chức hoạt động trình Thành ủy, UBND TP.HCM phê duyệt. Trong quý III và quý IV/2020, cơ quan báo chí xây dựng đề án vị trí việc làm, trình Thành ủy, UBND TP.HCM phê duyệt.

Theo hướng dẫn, giai đoạn 2021-2025, TP.HCM thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí; ổn định hoạt động và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí TP.HCM sau sắp xếp. Đến năm 2025 nghiên cứu việc sắp xếp báo chí theo đề án còn một cơ quan truyền thông đa phương tiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Các cơ quan báo chí TP.HCM phải chuyển đổi xong trước ngày 30/9/2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO