Thịt gà Mỹ nhập vào Trung Quốc phải chịu thuế 105%

27/09/2010 03:50

Ngày 25/9, chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ áp mức thuế chống bán phá giá lên đến 105% trên tất cả các sản phẩm gà Mỹ nhập khẩu vào nước này.

Thịt gà Mỹ nhập vào Trung Quốc phải chịu thuế 105%

Ngày 25/9, chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ áp mức thuế chống bán phá giá lên đến 105% trên tất cả các sản phẩm gà Mỹ nhập khẩu vào nước này. Động thái này được coi là biện pháp trả đũa Mỹ, một ngày sau khi ủy ban Tài chính và thuế thuộc Hạ viện Mỹ chuẩn y dự luật trừng phạt Trung Quốc kìm giá đồng NDT ở mức thấp.

Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ áp mức thuế chống bán phá giá lên đến 105% đối với các sản phẩm gà nhập từ Mỹ. Ảnh: AFP

Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ giải thích trên website rằng thịt gà Mỹ đã được bán giá thấp tại thị trường Trung Quốc và gây tổn thất cho người nuôi gà nội địa. Mức thuế này có hiệu lực ngay từ ngày 27/9, kéo dài trong năm năm bên cạnh mức thuế sơ bộ đã được áp từ tháng 2/2010.

Trung Quốc sẽ áp mức thuế chống bán phá giá trên 50% đối với 35 nhà xuất khẩu gà giò của Mỹ, trong đó có Tyson Foods, Keystone Foods, Pilgrim's Pride và Sanderson Farms. Trong khi mức thuế lên tới 105% sẽ được đánh trên các loại gà giò nhập khẩu từ Mỹ dùng nuôi để lấy thịt đối với tất cả các nhà xuất khẩu khác của Mỹ.

Theo Tân Hoa xã, Mỹ xuất khẩu 584.000 tấn sản phẩm gà vào Trung Quốc năm 2008, tăng 12% so với năm trước đó. Nửa đầu năm 2009, Trung Quốc nhập 305.000 tấn thịt gà từ Mỹ, chiếm 89% tổng lượng thịt gà nhập vào Trung Quốc.

Nhiều nhà quan sát cho rằng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung lại có dấu hiệu gia tăng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thịt gà Mỹ nhập vào Trung Quốc phải chịu thuế 105%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO