Những sự thật ít người biết về nước Mỹ

27/06/2012 08:16

Bộ phim truyền hình "The Newsroom" của đạo diễn Aaron Sorkin mới đây đã có đoạn nói rằng nước Mỹ không phải là siêu cường số một thế giới, vì còn quá nhiều lĩnh vực Mỹ “dưới cơ” bạn bè quốc tế.

Những sự thật ít người biết về nước Mỹ

Bộ phim truyền hình The Newsroom của đạo diễn Aaron Sorkin mới đây đã có đoạn nói rằng nước Mỹ không phải là siêu cường số một thế giới, vì còn quá nhiều lĩnh vực Mỹ “dưới cơ” bạn bè quốc tế.

Nước Mỹ không phải là siêu cường số một thế giới, vì còn quá nhiều lĩnh vực Mỹ “dưới cơ” bạn bè quốc tế

Trong đoạn hội thoại của vai nam chính Will McAvoy, do nam diễn viên Jeff Daniel thủ vai, có nói rằng: “Chúng ta đứng thứ 7 về văn học, thứ 27 về toán học, thứ 22 về khoa học, thứ 49 về tuổi thọ, 178 về tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh…”.

“Chúng ta chỉ dẫn đầu thế giới về ba lĩnh vực. Đó là số người đi tù bình quân đầu người, số người lớn tin rằng thiên thần là có thực và về chi phí quốc phòng”, Will McAvoy tuyên bố trên phim.

Trên thực tế, những lời thoại trong kịch bản phim The Newsroom không phải là không có cơ sở. Trang Business Insider vừa tập hợp được một loạt lĩnh vực mà Mỹ không phải là số một thế giới, thậm chí đứng sau rất nhiều nước.

Những con số này có thể sẽ gây tranh cãi, nhưng chúng đều được trích dẫn từ các báo cáo mới nhất của những tổ chức quốc tế có uy tín như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Di sản, báo Wall Street Journal

1. Mỹ xếp thứ 13 về khởi nghiệp, theo báo cáo xếp hạng môi trường kinh doanh (Doing Business) của Ngân hàng Thế giới.

2. Mỹ đứng thứ 47 về tự do báo chí, theo tổ chức Nhà báo không biên giới. 5 nước tự do nhất về báo chí theo thứ tự từ trên xuống là Phần Lan, Nauy, Estonia, Hà Lan và Áo.

3. Mỹ đứng thứ 20 về thương mại quốc tế, theo báo cáo Doing Business của Ngân hàng Thế giới.

4. Mỹ đứng thứ 15 về giải quyết nợ xấu, theo báo cáo Doing Business của Ngân hàng Thế giới.

5. Mỹ được xếp thứ 10 về tự do kinh tế, theo Quỹ Di sản và tờ Wall Street Journal.

6. Trong số các nền kinh tế phát triển là nơi tốt nhất cho các bà mẹ, Mỹ đứng thứ 25, theo đánh giá của tổ chức Save The Children.

7. Mỹ đứng tận thứ 11 trong số các nước hạnh phúc nhất thế giới, theo Viện Trái đất thuộc Đại học Columbia.

8. Có 21 quốc gia đứng trên Mỹ về tham nhũng, theo xếp hạng của trang Heritage.org.

9. Mỹ xếp bậc 24 về nhận thức trung thực, theo trang Transparency.org.

10. Mỹ đứng thứ 38 về bất bình đẳng thu nhập, theo CIA World Factbook.

11. Mỹ đứng thứ 89 về tỷ lệ trẻ em được tiêm vắc-xin viêm gan B, theo Tổ chức Y tế Thế giới.

12. Về tỷ lệ tử vong trên mỗi 1.000 trẻ sơ sinh, theo số liệu của CIA World Factbook, Mỹ đứng ở bậc 174/222 quốc gia, vùng lãnh thổ. Như vậy, nếu xét ngược lại, ở tỷ lệ sống, Mỹ đứng ở ngôi 47 trên thế giới.

13. Mỹ đứng tận thứ 50 thế giới về tuổi thọ, theo CIA World Factbook.

14. Tỷ lệ tăng trưởng GDP của Mỹ đứng thứ 163 trên tổng số 216 quốc gia, vùng lãnh thổ toàn cầu, theo CIA World Factbook.

15. GDP bình quân đầu người của Mỹ đứng thứ 12 trên thế giới, còn sau cả Qatar và Liechtenstein, cũng theo CIA World Factbook.

16. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ hiện tệ hơn 102 quốc gia trong tổng số 200 nước được CIA World Factbook xếp hạng.

17. Mỹ đứng thứ 142 trong số 150 quốc gia về đầu tư cơ sở hạ tầng, theo CIA World Factbook.

18. Thâm hụt ngân sách của Mỹ hiện xếp thứ 192 thế giới về tỷ lệ nợ/GDP, theo CIA World Factbook.

19. Tỷ lệ tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Mỹ hiện đứng thứ 79 thế giới, theo CIA World Factbook.

20. Mỹ đứng thứ 11 thế giới về xuất khẩu dầu mỏ, theo CIA World Factbook.

21. Dự trữ dầu mỏ của Mỹ đứng thứ 13 thế giới về số lượng, cũng theo CIA World Factbook.

22. Mỹ đứng thứ 192 về trao đổi hàng hóa và dịch vụ, theo CIA World Factbook.

23. Dự trữ ngoại hối và vàng của Mỹ đứng sau 18 quốc gia khác, theo CIA World Factbook. Thậm chí Mỹ đứng sau cả Indonesia trong danh sách này.

24. Mỹ đứng thứ 28 về đội bóng đá tốt nhất, theo Liên đoàn Bóng đá Thế giới.

25. Về tỷ lệ phụ nữ lãnh đạo các tổ chức công, Mỹ đứng thứ 79 trên tổng số 147 quốc gia được IPU xếp hạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những sự thật ít người biết về nước Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO