Nhật đưa ra gói kích thích 10 tỉ USD

02/09/2010 06:40

Chính phủ Nhật Bản vừa công bố gói kích thích kinh tế trị giá hơn 10 tỉ USD. Gói kích thích, dự kiến được thông qua ngày 10/9, sẽ sử dụng các nguồn dự trữ tài chính và nguồn quỹ bổ sung nếu cần thiết.

Nhật đưa ra gói kích thích 10 tỉ USD

Chính phủ Nhật Bản vừa công bố gói kích thích kinh tế trị giá hơn 10 tỉ USD. Gói kích thích, dự kiến được thông qua ngày 10/9, sẽ sử dụng các nguồn dự trữ tài chính và nguồn quỹ bổ sung nếu cần thiết.

Nhật đang cố gắng vực dậy nền kinh tế

“Chúng tôi đã quyết định về kế hoạch kích thích bao gồm về kinh tế, đầu tư, giáo dục ...” - AFP dẫn lời Thủ tướng Naoto Kan.

Theo ông Kan, kế hoạch sẽ bao gồm các bước hỗ trợ những doanh nghiệp nhỏ, thúc đẩy tiêu dùng, tạo việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp và thúc đẩy đầu tư vào các ngành công nghiệp xanh.

Biện pháp kích thích, được công bố vài giờ sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định bơm thêm 10.000 tỉ yen (khoảng 117,7 tỉ USD) cho các khoản vay kỳ hạn sáu tháng. Tuy vậy, lãi suất qua đêm vẫn được giữ ở mức 0,1%.

Kyodo cho biết thị trường đã có những phản ứng tích cực trước thông tin về sự can thiệp của chính phủ, song nhanh chóng thất vọng. Giới đầu tư kỳ vọng BOJ sẽ có một số biện pháp quyết liệt hơn như đưa mức lãi suất về 0% hoặc tăng cường giao dịch trái phiếu chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhật đưa ra gói kích thích 10 tỉ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO