Thêm cơ hội tích trữ cổ phiếu ngân hàng

HOÀNG VŨ| 05/04/2012 04:51

Cũng như mọi năm, điểm nổi bật mùa đại hội cổ đông ngành ngân hàng (NH) năm nay vẫn nói nhiều đến chuyện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vốn tăng thêm chủ yếu được NH dành cho cổ đông hiện hữu, giá bán bằng mệnh giá hoặc thưởng cho các cổ đông...

Thêm cơ hội tích trữ cổ phiếu ngân hàng

Cũng như mọi năm, điểm nổi bật mùa đại hội cổ đông ngành ngân hàng (NH) năm nay vẫn nói nhiều đến chuyện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vốn tăng thêm chủ yếu được NH dành cho cổ đông hiện hữu, giá bán bằng mệnh giá hoặc thưởng cho các cổ đông...

Như vậy, dù mới có vài NH tổ chức đại hội cổ đông nhưng thị trường đã có một lượng lớn cổ phiếu mới được thông qua phát hành với mệnh giá 10.000 đồng, bao gồm: ngân hàng Đông Á công bố tăng vốn điều lệ từ 4.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn tất việc tăng vốn trong tháng 4/2012 và theo kế hoạch sẽ tiếp tục phát hành 1.000 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 để nâng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào cuối năm 2012.

Bên cạnh đó, việc dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% (khoảng cuối quý II/2012), ngân hàng ACB cũng cho biết sẽ phát hành thêm cổ phiếu với giá bằng mệnh giá cho cổ đổng hiện hữu tỷ lệ 5:1.

Ban điều hành của ACB cũng đề cập đến khả năng phát hành 100 triệu USD trái phiếu quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động cho vay và dịch vụ liên quan đến ngoại tệ trong năm nay hoặc năm sau.

Ngân hàng Nam Á cũng đã trình đại hội cổ đông về kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 3.000 tỷ đồng lên 3.700 tỷ đồng nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực tài chính, tăng sức cạnh tranh...

Nhiều người cho rằng, thời điểm này phát hành thì cổ phiếu NH sẽ bị ế vì trên thị trường OTC liên tiếp sụt giảm, nhưng cũng không ít nhà đầu tư cho rằng đây chính là cơ hội để sở hữu cổ phiếu NH vì giá vừa rẻ vừa an toàn vì lợi nhuận của các NH vẫn tăng so với các ngành khác.

Bên cạnh đó, sự thay da đổi thịt trong phương thức kinh doanh này của các NH trong nước đã cho thấy bước chuẩn bị rất tốt để có tầm vóc cạnh tranh với các NH nước ngoài sẽ vào nước ta trong nay mai chứ không dễ bị NH nước ngoài trường vốn, nhiều kinh nghiệm nốc ao như một số người vẫn nghĩ.

Vì vậy, nhiều nhà đầu tư tư vấn vẫn có thể mua cổ phiếu NH vì nếu cổ phiếu NH có rớt giá theo xu hướng của thị trường thì vẫn có thể thể hưởng cổ tức do những hiệu quả kinh doanh của các NH mang lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thêm cơ hội tích trữ cổ phiếu ngân hàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO