Nhóm đầu cơ đang chịu tổn thất lớn

HOÀNG LONG| 22/04/2014 05:04

Công ty Chứng khoán Rồng Việt nhận định, trong tháng 4, khả năng thị trường đi vào vùng tích lũy là khá cao, dòng tiền dự báo sẽ phân hóa theo kết quả kinh doanh quý I của các doanh nghiệp niêm yết và các doanh nghiệp đầu ngành sẽ thu hút sự chú ý.

Nhóm đầu cơ đang chịu tổn thất lớn

Công ty Chứng khoán Rồng Việt nhận định, trong tháng 4, khả năng thị trường đi vào vùng tích lũy là khá cao, dòng tiền dự báo sẽ phân hóa theo kết quả kinh doanh quý I của các doanh nghiệp niêm yết và các doanh nghiệp đầu ngành sẽ thu hút sự chú ý.

Đọc E-paper

Theo đó, Rồng Việt đưa ra cảnh báo cần theo dõi tiến trình đại hội đồng cổ đông và công bố kết quả kinh doanh của doanh nghiệp để lựa chọn cổ phiếu đầu tư.

Đúng như dự đoán, diễn biến thị trường những tuần cuối tháng liên tục giảm điểm. Nhiều công ty chứng khoán cho rằng, đằng sau sự giảm điểm nặng cũng như thanh khoản hao hụt liên tục là việc các nhà đầu tư cắt giảm tỷ trọng đòn bẩy hoặc bị ép giải chấp. Cụ thể, phiên 18/4, VN-Index mất 15 điểm, tương đương 2,6%, đóng cửa tại 565 điểm.

Khối lượng giao dịch tăng 23% so với phiên trước, đạt 106 triệu, nhưng vẫn còn thấp hơn đáng kể so với trung bình giao dịch gần 150 triệu cổ phiếu trong 50 phiên gần nhất. Tính chung trong cả tuần, chỉ số chung mất tới 5,9%, là tuần mất điểm nặng nề nhất kể từ 2012. Cũng theo tỷ lệ, thị trường mất điểm trên diện rộng: cứ 10 mã mất điểm mới có một mã tăng.

Hầu như không có sự phân biệt giữa các mã vốn hóa lớn hay các cổ phiếu vẫn thường được gọi là mang tính chất đầu cơ, mức độ thiệt hại rất nặng nề. Trong các mã vốn hóa cao, mất điểm nhiều nhất là PVD (-3,0%), REE (-3,1%), FPT (-3,6%), BVH (-3,7%), HPG (-3,7%), DPM (-4,6%),...

Tuy nhiên, điểm sáng là khối nước ngoài tiếp tục mua ròng nhẹ với xấp xỉ 2 triệu cổ phiếu, tính chung trong cả tuần mua ròng 10,2 triệu. Từ dữ liệu trên, KimEng Maybank đưa ra giả thiết rằng thị trường giao dịch trong một khoảng tích lũy từ 565-610 đang chịu thử thách.

"Chúng tôi cho rằng rủi ro lớn nhất của thị trường hiện tại là dòng tiền có dấu hiệu rút khỏi thị trường, thể hiện bằng thanh khoản thấp. Nếu mức 565 này không đứng vững được tại mức giá đóng cửa trong các phiên tới, chúng tôi cho rằng đã đến thời điểm chốt lời sau xu hướng tăng kéo dài từ tháng 8 trở lại đây và đứng ngoài thị trường. Khi đó, VN-Index có thể bước vào các mô hình khó giao dịch hơn. Trên sàn HNX, với các đỉnh và đáy sau thấp hơn, chỉ số HNX-Index đã tạo xu hướng giảm. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị không năm giữ cổ phiếu trên sàn HNX", chuyên gia KimEng Maybank phân tích.

Dù không nhiều lạc quan về sự phục hồi của thị trường, nhưng trong Báo cáo về Tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2014, Rồng Việt cũng đưa ra một số ngành tích cực với hàm ý những ngành này dự kiến sẽ có sự tăng trưởng trong năm nay dựa trên sự phục hồi của thị trường xuất khẩu hoặc thu hút được dòng vốn đầu tư, cụ thể là các nhóm ngành dầu khí, dệt may, tiện ích công cộng, vật liệu xây dựng, cảng biển, y tế, thực phẩm, đồ uống và phần mềm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhóm đầu cơ đang chịu tổn thất lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO