Chăm sóc người bệnh Parkinson

Minh Vy| 12/12/2021 07:15

Parkinson là bệnh thoái hóa tế bào sản xuất dopamine của não. Vì thế, người mắc Parkinson gặp nhiều vấn đề trong việc điều khiển cơ thể và kiểm soát hành vi.

Chăm sóc người bệnh Parkinson

Theo TS-BS. Trần Ngọc Tài - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, các biểu hiện thường thấy ở người bệnh Parkinson chia thành hai nhóm triệu chứng liên quan đến vận động và ngoài vận động. Điển hình nhất là biểu hiện run khi nghỉ và cử động chậm xảy ra ở bất kỳ vùng nào của cơ thể, người bệnh trở nên chậm chạp, phản ứng kém hơn nhiều so với trạng thái bình thường. Thêm vào đó, người bệnh Parkinson còn có biểu hiện đơ cứng và giảm phản xạ tư thế (giữ thăng bằng kém, dễ ngã khi vận động đột ngột).

Theo BS. Trần Ngọc Tài, bệnh Parkinson được điều trị hiệu quả và các triệu chứng kể trên sẽ được cải thiện khi người bệnh duy trì uống thuốc, kết hợp các biện pháp tập thể dục hoặc tập vật lý trị liệu theo hướng dẫn. Bệnh Parkinson là bệnh lý mạn tính, tiến triển dần theo thời gian nên người bệnh cần phải sử dụng thuốc liên tục, chỉ thay đổi thuốc khi xuất hiện tác dụng phụ và có chỉ định từ bác sĩ điều trị.

Ngoài việc phục hồi chức năng và điều trị thì dinh dưỡng cũng là một vấn đề cần được quan tâm đối với người bệnh Parkinson. Chế độ ăn cân bằng với nhiều trái cây và rau củ chứa nhiều chất chống oxy hóa sẽ giúp loại bỏ các gốc tự do có hại ra khỏi cơ thể. Đối với người bệnh có triệu chứng khó nuốt, thức ăn nên được làm sệt, nấu mềm để giảm áp lực lên hệ tiêu hóa.

Song song với việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện với cường độ hợp lý (ba ngày/tuần, mỗi ngày 30-40 phút) là một phương pháp được khuyến cáo cho người bệnh Parkinson để cải thiện triệu chứng vận động, trí nhớ, giảm mệt mỏi, giảm lo âu, trầm cảm, cải thiện giấc ngủ. Trong khi đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, người bệnh có thể thực hiện các bài tập tại nhà như yoga, thái cực quyền, duỗi cơ, đạp xe đạp cố định hoặc đi bộ với thảm.

Người bệnh Parkinson ở tất cả giai đoạn hiện không có chống chỉ định đối với vaccine ngừa SARS-CoV-2 được cấp phép sử dụng. Đặc biệt, người bệnh tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc điều trị Parkinson trước và sau tiêm vaccine.

BS. Trần Ngọc Tài khuyên, trường hợp người bệnh Parkinson không may nhiễm SARS-CoV-2 sẽ có nguy cơ trở nặng do có sẵn bệnh lý nền, cần điều trị song song với bệnh Parkinson bằng thuốc và chế độ vận động được các bác sĩ chỉ định. Hậu Covid-19, người bệnh Parkinson nên đến thăm khám tại các cơ sở y tế để bác sĩ trực tiếp kiểm tra, điều chỉnh thuốc và hướng dẫn các bài tập vận động trở lại, phòng ngừa những biến chứng nặng sau này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chăm sóc người bệnh Parkinson
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO