“Trên tháng ngày đã qua”

Q.Tuấn| 01/09/2010 02:52

62 bức tranh từ năm 1996 đến nay của họa sĩ Uyên Huy vẽ chủ yếu bằng màu Acrylic và chất liệu tổng hợp, được trưng bày tại Bảo Tàng Mỹ thuật TP.HCM vào sáng 1/9.

“Trên tháng ngày đã qua”

62 bức tranh từ năm 1996 đến nay của họa sĩ Uyên Huy vẽ chủ yếu bằng màu Acrylic và chất liệu tổng hợp, được trưng bày tại Bảo Tàng Mỹ thuật TP.HCM vào sáng 1/9.

Họa sĩ Uyên Huy - tên thật Huỳnh Văn Mười, 62 tuổi. Đây là cuộc triển lãm lần thứ 9 của họa sĩ.

Triển lãm mở cửa từ ngày 1- 10/9 tại Bảo Tàng Mỹ tuật TP.HCM - 97A Phó Đức Chính , Q.1, TP.HCM

Cuộc triển lãm của họa sĩ Uyên Huy là dịp để ôn lại những kỷ niệm học và giảng dạy tại trường Mỹ Thuật và để tri ân đối với những người Thầy, những đồng nghiệp, bằng hữu đã cùng họa sĩ học tập, nghiên cứu, sáng tác về mỹ thuật, những người đã tiếp “lửa” để nuôi dưỡng tình yêu đối với nghệ thuật của họa sĩ.

Ý nghĩa cuộc triển lãm "Trên tháng ngày đã qua" là sự hoài niệm về quá trình hoạt động trong khoảng thời gian 46 năm với 62 tác phẩm của tác giả cũng chỉ là biểu hiện một phần rất nhỏ trong hành trình học tập, nghiên cứu, giảng dạy và sáng tác.

Nội dung của 62 tác phẩm trưng bày được chia làm 2 mảng đề tài chính:

- Mảng thứ nhất: đề tài giữ gìn biển đảo, ca ngợi các công trình, các danh nhân lịch, văn hóa và thực trạng xã hội cần quan tâm
- Mảng thứ hai: đề tài về cảm xúc từ âm nhạc, thời trang, thiếu nữ, tĩnh vật… mang tính chất lãng mạn về cách nhìn và phong cách diễn tả.

Một số hình ảnh tại buổi triển lãm tranh của họa sĩ Uyên Huy: (ảnh Q.T)

Họa sĩ Uyên Huy phát biểu cảm tưởng
Học trò tặng hoa cho thầy
Niềm vui chào mừng quan khách
Quan khách tham dự buổi triển lãm
Cắt băng khai mạc triển lãm


(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
“Trên tháng ngày đã qua”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO