![]() |
Thủ tướng Chính phủ đã trình Chủ tịch nước xem xét và quyết định việc gia nhập Công ước 144 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về “Tham khảo ba bên”. Công ước 144 được Hội nghị toàn thể của ILO thông qua ngày 21/6/1976 tại Geneva, Thụy Sĩ, gồm 14 điều.
Trong đó, quy định rõ nghĩa vụ của các nước thành viên đảm bảo việc tham khảo ý kiến giữa các đại diện của Chính phủ, của người sử dụng lao động và của người lao động về các vấn đề thuộc hoạt động của ILO mỗi năm một lần.
Về cơ bản, những quy định của Hiến pháp và pháp luật lao động hiện hành của Việt Nam phù hợp với các quy định của Công ước 144.
Việc gia nhập Công ước thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng một thể chế dân chủ dựa trên sự đối thoại, tham vấn giữa cơ quan công quyền và các đối tác xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam thực hiện các cam kết của WTO.
Việc gia nhập Công ước sẽ là căn cứ pháp lý khẳng định quyền được tham gia ý kiến của giới lao động và sử dụng lao động, qua đó thực hiện tốt hơn các tiêu chuẩn lao động quốc tế.
Được vậy, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ yên tâm hơn khi đầu tư tại Việt Nam. Hiện nay đã có 122 nước trên tổng số 181 quốc gia thành viên của ILO gia nhập Công ước 144, trong đó có ba nước ASEAN là Philippines, Malaysia, Indonesia.
Châu Á thành lập quỹ chống khủng hoảng tài chính
Ngày 4/5, các bộ trưởng tài chính của 13 nước châu Á (gồm 10 nước ASEAN và Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) đã nhất trí thành lập một quỹ ngoại tệ trị giá ít nhất 80 tỉ USD để sử dụng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng tài chính trong khu vực.
Theo đó, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ đóng góp 80% quỹ này, phần còn lại sẽ do 10 nước thành viên ASEAN (trong đó có Việt Nam) đảm trách.
Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc thảo luận bên lề cuộc họp thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn: Cho phép nuôi tôm chân trắng
![]() |
Theo đó, các tỉnh ở miền Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được phép nuôi tôm chân trắng theo hình thức thâm canh tại các cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận vẫn được nuôi tôm chân trắng theo nhu cầu của các nhà đầu tư và nằm trong vùng quy hoạch nuôi tôm của địa phương.
Trại sản xuất tôm giống tại các tỉnh thuộc ĐBSCL phải nằm trong vùng sản xuất giống tập trung đã được Bộ quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, công suất 500 triệu tôm PL15 trở lên.
Riêng đối với trại giống tại các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, có thêm yêu cầu nằm trong vùng đã được địa phương quy hoạch, nhưng công suất giảm một nửa so với trại tôm ở ĐBSCL, tối thiểu là 250 triệu tôm PL15/năm.
Bộ yêu cầu UBND các tỉnh chỉ đạo quản lý, hướng dẫn nuôi theo quy hoạch, đồng thời kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp nuôi tôm chân trắng không đúng quy định.