Doanh nghiệp thủy sản nặng gánh phí "bôi trơn" xuất khẩu vào Nga

Nguồn: VTV| 06/08/2015 03:24

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp, tình trạng phải mất chi phí “bôi trơn” để vào Nga đã gây ra những thiệt hại lớn.

Doanh nghiệp thủy sản nặng gánh phí

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp, tình trạng phải mất chi phí “bôi trơn” để vào Nga đã gây ra những thiệt hại lớn.

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu được ký kết cách đây 2 tháng đã mở ra cơ hội vàng cho xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế với ngành thủy sản hiện nay thì lại không phải như vậy.

Trong khi hiện có hơn 400 doanh nghiệp thủy sản đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu sang châu Âu lại mới chỉ có 27 doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu đi Nga - thị trường vốn được coi là dễ tính. Tại sao cánh cửa vào Nga lại hẹp như vậy? Không ít doanh nghiệp cho biết: Lý do nằm ở các loại chi phí “bôi trơn” không nhỏ để có thể đưa hàng vào Nga.

Tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý: Thủ tướng Malaysia xác nhận: Mảnh vỡ được tìm thấy trên đảo Reunion là của máy bay MH370; Mất cả nghìn tỷ đồng để khắc phục sạt lở trên các quốc lộ khu vực Tây Bắc; Điểm báo chủ đề: Tranh luận về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 vẫn trong vòng lẩn quẩn;... Mời quý vị quan tâm theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Doanh nghiệp thủy sản nặng gánh phí "bôi trơn" xuất khẩu vào Nga
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO