13 tàu cá chìm vì lốc xoáy

P.V| 16/06/2011 02:17

Chiều 15/6, ông Nguyễn Long Oai, chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, cho biết khoảng 8g sáng cùng ngày, tại vùng biển Đá Bạc (huyện Trần Văn Thời) và Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân), dông lốc làm chìm tổng cộng 13 tàu cá cùng 25 ngư dân (trong đó vùng biển Đá Bạc là 11 tàu và 22 ngư dân).

13 tàu cá chìm vì lốc xoáy

Chiều 15/6, ông Nguyễn Long Oai, chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, cho biết khoảng 8g sáng cùng ngày, tại vùng biển Đá Bạc (huyện Trần Văn Thời) và Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân), dông lốc làm chìm tổng cộng 13 tàu cá cùng 25 ngư dân (trong đó vùng biển Đá Bạc là 11 tàu và 22 ngư dân). 

Khoảng 10g30 ngày 15-6, mưa kèm gió xoáy làm cây bạch đàn đường kính gốc khoảng 40cm trên đường Lê Hồng Phong (P.3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) ngã đổ, đè lên ba xe máy của người dân đang lưu thông trên đường này. Vụ tai nạn khiến ba người điều khiển xe máy trọng thương, được đưa đi cấp cứu.

Mưa dông lớn cũng làm sập 5 căn nhà và tốc mái 48 căn nhà khác của người dân xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi và ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời).

Ngay khi nhận được tin, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau đã điều động tàu cứu hộ chuyên dụng, phối hợp tàu cá của nhân dân địa phương ra biển cứu nạn. Chiều cùng ngày, 25 ngư dân được đưa vào bờ an toàn.

Tin từ Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Cà Mau cho biết vẫn còn hai tàu câu mực với 18 thuyền viên, ngư dân theo tàu bị mất liên lạc. Các cơ quan chức năng Cà Mau đang tổ chức xác minh, tìm kiếm.

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày 15/6, vùng áp thấp trên khu vực phía đông biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới trên có cường độ yếu nên ít có khả năng mạnh lên thành bão và khó đi vào khu vực đất liền.

* Sáng 15/6, Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng cho biết một tàu đánh cá cùng 30 ngư dân tỉnh Quảng Nam gặp nạn trên biển Đông vẫn mất liên lạc.

* Trong khi đó, tại Quảng Ngãi ngày 15/6, trong cơn mưa dông, sét đã đánh chết ông Lê Văn Diễm (47 tuổi, ở thôn Long Vĩnh, xã Bình Long, huyện Bình Sơn) và bà Võ Thị Đâu (70 tuổi, ở xóm 6, thôn Giao Thủy, xã Bình Thới, huyện Bình Sơn) khi đang làm đồng. Sét cũng đánh chết em Bì Văn Quốc, học sinh lớp 3, khi đi trên đường.

* Cơn mưa và gió giật mạnh từ 20g tối 15/6 làm nhà số A8/Q4 ấp 1, đường 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP.HCM) bị căn nhà đang xây kế bên đổ xuống đè sập, làm hai người trong nhà bị tôn đè phải đi cấp cứu. Cùng lúc, một căn nhà ở KP 8, P.An Lạc A, Q.Bình Tân bị gió thổi tung toàn bộ phần mái.

Trong khi đó, một cây xanh trên đường Phạm Thế Hiển (Q.8) đường kính khoảng 60cm đổ bật gốc đè trúng một đôi nam nữ đi xe máy khiến nam thanh niên bị thương nặng ở chân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
13 tàu cá chìm vì lốc xoáy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO