Quân đội Libya tuyên bố ngừng bắn

19/03/2011 08:18

Chiều 18/3, quân đội Libya tuyên bố ngừng bắn và ngưng các cuộc không kích vào các cứ điểm của phe nổi dậy, nhất là vào thành phố Benghazi sau khi Liên hợp quốc ra nghị quyết áp lệnh cấm bay và NATO đang chuẩn bị tấn công nước này.

Quân đội Libya tuyên bố ngừng bắn

Chiều 18/3, quân đội Libya tuyên bố ngừng bắn và ngưng các cuộc không kích vào các cứ điểm của phe nổi dậy, nhất là vào thành phố Benghazi sau khi Liên hợp quốc ra nghị quyết áp lệnh cấm bay và NATO đang chuẩn bị tấn công nước này.

Máy bay của không quân Anh đã sẵn sàng cho cuộc oanh kích Libya. Ảnh: AP

Bộ trưởng ngoại giao Libya, ông Moussa Koussa tuyên bố: “Chúng tôi quyết định ngừng bắn và ngưng tất cả các hoạt động quân sự khác. Libya quân tâm rất nhiều đến việc bảo vệ công dân, cả người nước ngoài tại Libya”.

Trước đó, bộ quốc phòng Libya đã lên gân khi tuyên bố Libya sẽ tấn công các máy bay và tàu thuyền dân sự ở Địa Trung hải nếu phương Tây tấn công Libya. Trong khi đó, bốn phóng viên báo New York Times được cho mất tích đã được lực lượng của ông Gaddafi phóng thích chiều nay.

Thủ tuớng Anh David Cameron vừa ra lệnh cho không quân Anh chuẩn bị can thiệp vào Libya “trong vài giờ nữa”, như vậy đã có không lực Anh, Pháp, Ý, Na Uy, Mỹ sẵn sàng cho các cuộc không kích sắp tới vào Libya.

Các máy bay trinh sát tầm xa AWACS đã liên tục bay giám sát tình hình Libya. Bộ trưởng ngoại giao Đan Mạch Gitte Lillelund Bech cho hay nước này sẽ góp 6 máy bay F-16 và một máy bay vận tải cùng đạn dược cho chiến dịch sắp tới của NATO, các máy bay này sẽ cất cánh vào sáng 19/3. Qatar cũng loan báo ý định tham gia vào chiến dịch Libya nhưng chưa rõ ngày giờ và phương tiện đóng góp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Quân đội Libya tuyên bố ngừng bắn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO