Phản tác dụng, chứng khoán Trung Quốc bỏ cơ chế "ngừng giao dịch"

08/01/2016 00:15

Sau 2 lần chứng khoán Trung Quốc tự động ngừng giao dịch, thị trường trở càng trở nên tồi tệ. Ủy Ban chứng khoán Trung Quốc quyết định ngừng cơ chế này.

Phản tác dụng, chứng khoán Trung Quốc bỏ cơ chế

Từ hôm nay, cơ chế ngừng giao dịch khi thị trường giảm 7% sẽ được gỡ bỏ trên cả 2 sàn Thượng Hải và Thâm Quyến.

Mới có hiệu lực đầu tuần này, nhưng cơ chế tương tự hoạt động của một chiếc cầu chì nêu trên đã được kích hoạt tới 2 lần, trong phiên 4/1 và 7/1. Hôm qua thậm chí còn là phiên giao dịch ngắn nhất lịch sử 25 năm hoạt động của sàn chứng khoán Trung Quốc, khi thị trường phải đóng cửa chỉ sau 30 phút.

"Sau khi cân nhắc lợi hại, chúng tôi nhận thấy các ảnh hưởng tiêu cực lớn hơn tích cực. Vì thế, để đảm bảo sự ổn định của thị trường, chúng tôi quyết định ngừng cơ chế ngắt giao dịch tự động", Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) cho biết.

Sau thông tin trên, chứng khoán Trung Quốc sáng nay liên tục trồi sụt. Chỉ số Shanghai Composite sau khi giảm 1,6%, giờ đã tăng 0,6%. Trong khi đó, CSI 300 ban đầu đi xuống, hiện lại nhích lên 0,5%.

Giới phân tích cho rằng cơ chế ngừng giao dịch đã phản tác dụng, do nhà đầu tư luôn lo ngại không bán được cổ phiếu và đã ồ ạt bán ra mỗi khi có thể. Cơ chế ngắt tự động được thiết kế dựa trên chỉ số CSI 300 - gồm 300 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất trên 2 sàn Thượng Hải và Thâm Quyến.

Nếu CSI 300 mất 5%, thị trường sẽ ngừng 15 phút. Và nếu mức giảm lên 7%, chứng khoán Trung Quốc sẽ đóng cửa cả ngày.

Phiên 4/1, sau khi bị ngừng giao dịch vì mất 5%, thị trường đã phải đóng cửa hoàn toàn chỉ sau 7 phút mở trở lại. Nhưng hôm qua, thời gian này chỉ là một phút.

Nguyên nhân là nhà đầu tư lo lắng sau động thái hạ giá nội tệ của Trung Quốc hôm qua. Đây đã là ngày hạ giá thứ 8 liên tiếp, làm dấy lên nguy cơ chiến tranh tiền tệ. Động thái này được cho là nhằm tăng tính cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của Trung Quốc.

Diễn biến trên thị trường Trung Quốc hôm qua còn lan ra toàn cầu. Wall Street đóng cửa với mức giảm hơn 2% trên cả ba chỉ số chủ chốt là S&P 500, Nasdaq và Dow Jones. Trong khi đó, chứng khoán châu Âu phiên chiều qua mất trung bình gần 2%.

>Phiên giao dịch chứng khoán Trung Quốc tồi tệ nhất 20 năm qua

>Một quỹ đầu tư Trung Quốc phải bán hết tài sản trong "cơn điên" chứng khoán

>George Soros: Thị trường đang bị thách thức nghiêm trọng

>Ba lần khủng hoảng và ba lần chuyển vị thế của Việt Nam 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phản tác dụng, chứng khoán Trung Quốc bỏ cơ chế "ngừng giao dịch"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO