Nga cáo buộc Google vi phạm luật bảo vệ cạnh tranh

17/09/2015 06:49

Cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga vừa ra phán quyết cáo buộc Google vi phạm luật bảo vệ cạnh tranh khi không cho các dịch vụ của đối thủ tiếp cận các thiết bị di động.

Nga cáo buộc Google vi phạm luật bảo vệ cạnh tranh

Cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga (FAS) vừa ra phán quyết cáo buộc Google - "người khổng lồ" trong lĩnh vực tìm kiếm internet - vi phạm luật bảo vệ cạnh tranh khi không cho các dịch vụ của đối thủ tiếp cận các thiết bị di động.

Ông Vladimir Kudryavtsev - một quan chức FAS - cho rằng Google đã vi phạm luật “bảo vệ cạnh tranh” sau khi tiến hành điều tra từ tháng 2 vừa qua theo khiếu nại của công ty tìm kiếm lớn nhất Nga Yandex.

Google có thể phải đối mặt với án phạt lên tới 15% thu nhập từ mảng này của họ tại thị trường Nga trong năm ngoái.

Trong đơn khiếu nại ban đầu, Yandex yêu cầu FAS hạn chế các điện thoại thông minh dùng hệ điều hành Android tự động "đi kèm" với công cụ tìm kiếm Google.

Yandex hiện là công cụ tìm kiếm nội địa hàng đầu tại Nga nhưng đang bị suy giảm thị phần nghiêm trọng do các thiết bị Android hầu hết chỉ được cài đặt mặc định công cụ của Google.

Ủy Ban châu Âu (EC) cũng đang tiến hành cuộc điều tra tương tự đối với Google.

>Những chi tiết gây sốc sau cáo buộc trốn thuế của Apple

>Chính phủ Trung Quốc cáo buộc Alibaba bán hàng giả

>Căng thẳng Mỹ-Trung leo thang vì cáo buộc do thám mạng

>Thủ tướng Úc cáo buộc ABC News chống lại quốc gia

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nga cáo buộc Google vi phạm luật bảo vệ cạnh tranh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO