Mừng mẹ châu Á

THANH TÂM (Economist)| 08/03/2012 00:26

Hằng năm có hàng ngàn phụ nữ qua đời khi sinh em bé và 22 triệu phụ nữ sinh con mà không được bác sĩ sản khoa chăm sóc đúng cách.

Mừng mẹ châu Á

Hằng năm có hàng ngàn phụ nữ qua đời khi sinh em bé và 22 triệu phụ nữ sinh con mà không được bác sĩ sản khoa chăm sóc đúng cách.

Theo Liên Hiệp Quốc (UN), châu Á - Thái Bình Dương sẽ đạt mục tiêu giảm phân nửa số người nghèo từ năm 1990-2015. Thực tế thống kê cho thấy số người sống dưới 1,25 USD/ngày giảm từ 50% vào năm 1990 xuống còn 22% vào năm 2009.

Khu vực này cũng thành công trong việc thực hiện các mục tiêu xã hội khác như: tăng trình độ học vấn của bé gái, giảm sự lan truyền HIV và bệnh lao, giảm phân nửa số người không được tiếp cận nguồn nước uống sạch...

Tuy nhiên, châu Á vẫn còn chậm trong việc cải thiện tình trạng vệ sinh cơ bản và sức khỏe bà mẹ. Hằng năm có hàng ngàn phụ nữ qua đời khi sinh em bé và 22 triệu phụ nữ sinh con mà không được bác sĩ sản khoa chăm sóc đúng cách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mừng mẹ châu Á
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO