Mẫu xe đường phố đầu tiên của Ferrari

MẪN NHI (THEO TOPGEAR)| 12/04/2017 04:50

Ferrari đã chính thức tung ra thị trường mẫu roadster 125 S. Và 125 S cũng là tên chiếc xe hơi đường phố đầu tiên của Ferrari.

Mẫu xe đường phố đầu tiên của Ferrari

Ferrari đã chính thức tung ra thị trường mẫu roadster 125 S. Và 125 S cũng là tên chiếc xe hơi đường phố đầu tiên của Ferrari.

Đọc E-paper

Ra mắt vào ngày 12/3, mẫu roadster 125 S hiện đại là sản phẩm kỷ niệm 70 năm kể từ khi Enzo Ferrari - sáng lập hãng Ferrari, tự lái thử chiếc xe hơi 125 S đầu tiên.

Cụ thể năm 1947, Enzo sản xuất chiếc xe đường phố đầu tiên của Ferrari mang tên 125 S. Tuy nhiên, 125 S ở thời điểm đó không phải là chiếc xe hoàn chỉnh. Khi đó, Enzo lái một bộ khung xe lăn bánh trên đường phố Maranello. Song, khoảnh khắc đó vẫn đi vào lịch sử như lần đầu tiên một chiếc xe hơi đường phố của Ferrari thực sự lăn bánh trên đường.

Chín ngày sau khi ra mắt vào năm 1947, tay lái Franco Cortese đã chiến thắng giải Rome Grand Pix với mẫu 125 S. Đây là giải thưởng đầu tiên trong số 6 giải 125 S giành được vào năm 1947. 70 năm sau, mẫu 125 S hiện đại được sản xuất hoàn chỉnh với động cơ V12 dung tích 1,5 lít, có khả năng sản sinh 118 mã lực. Mẫu xe này do Gioacchino Colombo thiết kế, với sự hỗ trợ của Giuseppe Busso và Luigi Bazzi.

Một số hình ảnh của mẫu xe đường phố đầu tiên của Ferrari – 125 S

125 S không phải là mẫu siêu xe tốc độ mà ngược lại, đây là mẫu xe nhỏ gọn phù hợp di chuyển trong thành phố. Xe có trọng lượng vào khoảng 650kg và tốc độ tối đa đạt 209 km/h.

Mẫu xe kỷ niệm 70 của Ferrari – chiếc Ferrari 125 S sử dụng động cơ V12 1,5 lít

>Video clip hoành tráng giới thiệu Ferrari FF

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mẫu xe đường phố đầu tiên của Ferrari
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO