J50 - mẫu xe mới nhất của Ferrari

MẪN NHI (theo TOPGEAR)| 14/01/2017 06:57

Ferrari vừa ra mắt mẫu J50 tại lễ kỷ niệm 50 năm có mặt của thương hiệu này tại thị trường Nhật Bản.

J50 - mẫu xe mới nhất của Ferrari

Trung tuần tháng 12/2016, Ferrari bất ngờ ra mắt mẫu J50 tại lễ kỷ niệm 50 năm có mặt của thương hiệu này tại thị trường Nhật Bản.

Lễ kỷ niệm diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia ở Tokyo. Ferrari cho biết, chỉ có 10 mẫu J50 được sản xuất nhân dịp này. Đây cũng là lý do hãng đã đặt tên cho mẫu xe là J50 (Japan và 50 năm). Top Gear, chuyên trang xe hơi nổi tiếng của BBC cho biết, Ferrari không công bố chính xác mức giá của mẫu xe này.

Theo website chính thức của Ferrari, J50 được phát triển từ nguyên mẫu Ferrari 488 Spider, theo cảm hứng hoài niệm về thời kỳ sản xuất xe hơi những năm 1970 - 1980.

J50 được  vận hành bởi động cơ V.8 turbo 3,9 lít, công suất đạt 681 mã lực. Đây là động cơ được tạp chí Engine Technology International trao giải Động cơ Quốc tế nổi bật năm 2016. J50 có khả năng tăng tốc lên 100km/h chỉ trong 3 giây và đạt tốc độ tối đa 325 km/h.

Nguồn: TopGear

Mẫu xe có hai chỗ ngồi, mui trần được thiết kế theo phong cách targa (bán mui trần) làm bằng carbon. Về ngoại hình, Top Gear đánh giá J50 có thiết kế tận dụng khí động học tốt hơn hai mẫu F50 và F40 của Ferrari. Nội thất xe lắp đặt ghế cao cấp dùng trong xe hơi thể thao, với hình dáng ôm lấy thân người ngồi. Màu nội thất chủ đạo là đen và đỏ.

Top Gear cho biết từ các thiết kế mặc định này, 10 chủ nhân của J50 có thể cải biến theo ý thích cá nhân.

>8 mẫu xe SUV có công nghệ nổi bật

>Rasa - niềm hy vọng hydrogen của nước Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
J50 - mẫu xe mới nhất của Ferrari
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO