BMW - thương hiệu xe sang bán chạy nhất tại Mỹ 2009

09/06/2009 03:22

BMW đã tiếm ngôi Lexus, trở thành thương hiệu xe sang bán chạy nhất tại Mỹ từ đầu năm 2009 đến nay.

BMW - thương hiệu xe sang bán chạy nhất tại Mỹ 2009

BMW đã tiếm ngôi Lexus, trở thành thương hiệu xe sang bán chạy nhất tại Mỹ từ đầu năm 2009 đến nay.

Kể từ năm 2000, Lexus nắm giữ ngôi vị dòng xe sang bán chạy nhất tại Mỹ. Mặc dù Lexus vẫn là thương hiệu hàng đầu trong nghiên cứu về độ tin cậy và khả năng làm hài lòng khách hàng, nhưng bản báo cáo doanh số đã chỉ ra BMW mới là xe sang bán chạy nhất tính từ đầu năm 2009 đến nay.

Lần gần đây nhất BMW đã từng đạt nhãn hiệu bán chạy nhất năm là năm 1997. Năm nay, doanh số của Lexus giảm mạnh, 37,2% theo số liệu từ tập đoàn dữ liệu ô tô Autodata Corp. Doanh số của BMW cũng giảm do khủng hoảng, nhưng không nghiêm trọng như Lexus. Nhà sản xuất xe nổi tiếng xứ Bravia sụt giảm doanh số 30.5%, xuống còn 76.819 xe trong năm tháng đầu năm, nhỉnh hơn một chút so với doanh số 73.186 của Lexus.

Giám đốc của BMW tại Mỹ, ông Jim O'Donnell phát biểu với The Detroit News: “ Chúng tôi thấy rằng khách hàng vẫn thận trọng, khi họ mua một sản phẩm hạng sang, họ sẽ mua những thương hiệu có giá trị lịch sử, độ tin cậy và bền. Điều này đã giúp các mẫu xe chiến lược của chúng tôi như 3-series, 5-series và X5 range bán khá tốt.”

Tất nhiên, cuộc chiến ngôi vị năm 2009 chưa có hồi kết, đặc biệt khi Lexus mới đây đã tung ra mẫu SUV RX mới, cùng mẫu hybrid HS 250h sẽ lăn bánh vài tháng tới.

Doanh số tồi tệ nhất trong phân khúc se sang thuộc về Bentley và Maybach, sụt giảm tới 60% so với năm ngoái.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
BMW - thương hiệu xe sang bán chạy nhất tại Mỹ 2009
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO