Tự đánh giá bản thân: Chìa khóa tìm việc nhanh nhất

Mã Thị Kim - Phó giám đốc Tư vấn tuyển dụng VIPdatabase Corporation| 27/05/2009 01:17

Thị trường tuyển dụng nhân sự tuy cạnh tranh cao nhưng không hẳn tước mất cơ hội của cử nhân mới ra trường. Để tìm được việc nhanh nhất, các bạn cần tận dụng thật tốt những cơ hội việc làm hiện có, như tham gia các chương trình quản trị viên tập sự từ các doanh nghiệp và tập đoàn lớn hoặc thường xuyên truy cập vào chuyên mục tuyển dụng, việc làm tại trang web của các công ty để nắm thông tin.

Thị trường tuyển dụng nhân sự tuy cạnh tranh cao nhưng không hẳn tước mất cơ hội của cử nhân mới ra trường. Để tìm được việc nhanh nhất, các bạn cần tận dụng thật tốt những cơ hội việc làm hiện có, như tham gia các chương trình quản trị viên tập sự từ các doanh nghiệp và tập đoàn lớn hoặc thường xuyên truy cập vào chuyên mục tuyển dụng, việc làm tại trang web của các công ty để nắm thông tin.

Ngoài ra, trong suốt thời gian học, các bạn cần siêng năng, chăm chỉ để đạt thứ hạng cao đồng thời cũng nên dành thời gian tham gia thật nhiều hoạt động xã hội, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Nhà tuyển dụng thường đánh giá cao các ứng viên sinh viên có nhiều thành tích trong các hoạt động như Chiến dịch Mùa hè xanh, các chương trình hành động của Đoàn, Hội... vì nó thể hiện sự năng động, hòa nhập của các ứng viên đó.

Song, quan trọng nhất là bạn hãy tự đánh giá bản thân và chuẩn bị cho mình kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng để hiện thực hóa các mục tiêu. Bạn có thể sử dụng nhiều cách để tìm hiểu về chính mình như tự xác định những sở thích, năng lực và giá trị cốt lõi của mình xem phù hợp với nghề nghiệp nào thông qua sự tham vấn từ giáo viên, người thân, những người thật sự hiểu về bạn hoặc làm bài kiểm tra để đánh giá khả năng nghề nghiệp trên máy tính.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tự đánh giá bản thân: Chìa khóa tìm việc nhanh nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO