VN đạt hạng 4 thế giới trong cuộc thi soạn thảo văn bản

16/08/2010 09:33

Lần đầu tham dự vòng chung kết cuộc thi Microsoft Office World Champion 2010 được tổ chức tại Mỹ, Lê Nguyễn Ánh Dương đứng thứ 4 ở nội dung Excel 2003, Nguyễn Trần Duy Phương đứng thứ 6 môn Word 2003.

VN đạt hạng 4 thế giới trong cuộc thi soạn thảo văn bản

Lần đầu tham dự vòng chung kết cuộc thi Microsoft Office World Champion 2010 được tổ chức tại Mỹ, Lê Nguyễn Ánh Dương đứng thứ 4 ở nội dung Excel 2003, Nguyễn Trần Duy Phương đứng thứ 6 môn Word 2003.

Nguyễn Trần Duy Phương (trái) và Lê Nguyễn Ánh Dương (phải) chụp ảnh cùng Chủ tịch Ceriport Ray Kelly. Ảnh: Mai Hạnh.

Từ ngày 8/8 đến 10/8, vượt qua các thí sinh xuất sắc của các nước khác, Nguyễn Trần Duy Phương (Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM) và Lê Nguyễn Ánh Dương (Đại học Ngân hàng TP.HCM) đã một lần nữa khẳng định vị trí của mình ngay trong lần đầu "đem chuông đi đánh xứ người".

Microsoft Office World Champion 2010 là cuộc tranh tài của các thí sinh đến từ 21 trong số 60 nước và vùng lãnh thổ dự vòng loại thế giới, tại các nội dung Microsoft Word 2003, 2007 và Excel 2003, 2007. Năm nay, Đài Loan giành giải Vô địch thế giới Word và Excel 2003, Nhật Bản vô địch nội dung Excel 2007, Canada vô địch nội dung Word 2007.

Quang cảnh một phòng thi Microsoft Office World Champion. Ảnh: Mai Hạnh.

Cuộc thi Microsoft Office World Champion 2011 sẽ được tổ chức trong các ngày 1-2/8/2011 tại thành phố San Diego, bang California, Mỹ. Ngoài những nội dung thi như năm 2010, sẽ có thêm nội dung Microsoft Word và Excel 2010.

Ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch IIG Việt Nam - đồng Trưởng ban tổ chức cuộc thi "Microsoft Office World Champion" tại Việt Nam, cho biết năm 2011 dự định sẽ chọn đội tuyển tham gia thi ở cả sáu nội dung nêu trên và sẽ có ít nhất 6 thí sinh đại diện cho sinh viên Việt Nam tranh tài tại Mỹ.

Theo ông Nam, vòng loại quốc gia cuộc thi Vô địch thế giới về tin học văn phòng 2011 sẽ được khởi động từ tháng 10 tới và khoảng tháng 3-4/2011 sẽ hoàn thành vòng chung kết quốc gia. Các thí sinh xuất sắc sẽ được chọn vào đội tuyển quốc gia và được các giảng viên đào tạo trong 2 tháng, rồi tiếp tục chọn ra 6 em giỏi nhất. Học sinh THPT, sinh viên cao đẳng, cao đẳng nghề, đại học, thí sinh dự do cũng được tham dự vòng loại quốc gia, với điều kiện không quá 22 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
VN đạt hạng 4 thế giới trong cuộc thi soạn thảo văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO