Mạng chuyên dùng của Chính phủ chính thức hoạt động

T.T (tổng hợp)| 23/03/2012 08:17

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa chính thức khai trương mạng Truyền số liệu chuyên dùng sau một thời thử nghiệm. Điều này nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, chính xác và an toàn cho cơ quan Đảng và Nhà nước tới bộ, ban, ngành địa phương.

Mạng chuyên dùng của Chính phủ chính thức hoạt động

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa chính thức khai trương mạng Truyền số liệu chuyên dùng sau một thời thử nghiệm. Điều này nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, chính xác và an toàn cho cơ quan Đảng và Nhà nước tới bộ, ban, ngành địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ khai trương mạng TSLCD. Ảnh: Chinhphu.vn

Hiện, 3 trung tâm quản lý mạng được đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM cùng với thiết bị truy nhập tại ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tính đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ các đơn vị đã sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng trên tổng số cơ quan đã triển khai ở 3 khu vực Bắc, Trung, Nam lần lượt là 81%, 67% và 66%.

Dự kiến trong giai đoạn 2012-2014, mạng này sẽ mở rộng kết nối tới hơn 11.000 xã, phường trên cả nước.

Mạng TSLCD đã góp phần tích cực trong nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Từ tháng 3/2009, mạng TSLDC đã được sử dụng để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trực tuyến của Chính phủ đến 63 tỉnh, thành phố.

Đặc biệt ngày 2/12/2009, mạng TSLD đã phục vụ tốt cuộc đàm thoại truyền hình trực tuyến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki - moon từ Hà Nội tới trụ sở LHQ tại New York, Hoa Kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mạng chuyên dùng của Chính phủ chính thức hoạt động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO