Bản tin chiều 11/4: Tổng hợp luyện các lực lượng diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Tin tức đáng chú ý chiều 11/4: TP.HCM tăng tốc hoàn thành bệnh án điện tử thay bệnh án giấy trong năm 2025; Tổng hợp luyện các lực lượng diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 4 tỷ USD trong quý I/2025; Gần 158.000 tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 3/2025; Xuất khẩu dệt may sang Mỹ đạt hơn 3,7 tỷ USD trong quý I/2025.
Tổng hợp luyện các lực lượng diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Sáng 11/4, tại Trung đoàn Không quân 935 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai), Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã tổ chức tổng hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Tham gia hợp luyện gồm 13 khối: 8 khối quân đội, đoàn tiêu binh và lễ đài; 5 khối công an, dân quân tự vệ. Chương trình gồm hai phần chính: nghi lễ cấp quốc gia do quân đội đảm nhiệm và phần diễu binh, diễu hành quy mô lớn. Trước đó, trong các ngày 5 và 6/4, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị miền Bắc, Quân khu 9… đã cơ động vào Biên Hòa, ổn định nơi ăn ở và luyện tập.

Theo kế hoạch, lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia sẽ diễn ra vào 6h30 sáng 30/4 tại khu vực trước Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), gồm 36 khối vũ trang - công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức, cùng 12 khối diễu hành với khoảng 13.000 người do TP.HCM đảm nhiệm.
Các lực lượng sẽ xuất phát từ giao lộ Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển qua lễ đài, sau đó tỏa về 4 hướng. Người dân có thể theo dõi trực tiếp tại chỗ, qua 20 màn hình LED bố trí tại trung tâm hoặc thông qua truyền hình và mạng xã hội.
Từ nay đến ngày 22/4, Quân khu 7 sẽ tiếp tục tổ chức các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và hợp luyện trên đường Lê Duẩn (quận 1), đảm bảo các khối tham gia đạt yêu cầu cao nhất về kỹ thuật, đội hình và tính trang nghiêm, trọng thể của sự kiện lịch sử đặc biệt này.
TP.HCM tăng tốc hoàn thành bệnh án điện tử thay bệnh án giấy trong năm 2025
Sở Y tế TP.HCM vừa yêu cầu tất cả bệnh viện công lập trên địa bàn phải hoàn thành triển khai bệnh án điện tử trong năm 2025, thay thế hoàn toàn bệnh án giấy. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ngành y tế Thành phố.
Tại hội nghị “Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số ngành y tế TP.HCM” tổ chức ngày 10/4, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện mới có 9 bệnh viện triển khai chính thức bệnh án điện tử, 7 bệnh viện đủ điều kiện nhưng chưa thẩm định, và 35 bệnh viện chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hạn chót để hoàn tất chuyển đổi sang bệnh án điện tử là tháng 9/2025. Các bệnh viện chậm triển khai sẽ phải kiểm điểm trách nhiệm.
Để hỗ trợ tiến trình này, TP.HCM đã phê duyệt nguồn ngân sách đầu tư hạ tầng công nghệ: 40 tỷ đồng cho bệnh viện tuyến hạng 1 và 20 tỷ đồng cho tuyến hạng 2.
Sở Y tế cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, 95% người dân TP.HCM có hồ sơ sức khỏe điện tử, hướng tới mô hình “bệnh viện không giấy”, tăng cường kết nối, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và quản trị y tế thông minh.
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 4 tỷ USD trong quý I/2025
Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 3/2025 ước đạt 1,5 tỷ USD. Lũy kế 3 tháng đầu năm, toàn ngành đã thu về 3,95 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2024, một tín hiệu tích cực trong bối cảnh thương mại toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành gỗ Việt Nam, chiếm 53,1% tổng kim ngạch, với mức tăng trưởng 9,5% so với cùng kỳ. Nhật Bản và Trung Quốc lần lượt đứng thứ hai và ba, với tỷ trọng thị phần đạt 13,2% và 10,6%. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Nhật Bản tăng mạnh 21%, trong khi thị trường Trung Quốc ghi nhận mức sụt giảm 15,2%.
Trong số 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, Ấn Độ là điểm sáng nổi bật với mức tăng trưởng ấn tượng 95,9%, cho thấy tiềm năng mở rộng đáng kể. Ngược lại, Hà Lan ghi nhận mức giảm sâu nhất tới 45,1%.
Với đà phục hồi khả quan và sự linh hoạt trong chiến lược thị trường, ngành gỗ Việt Nam đang nỗ lực củng cố vị thế trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong năm 2025.
Gần 158.000 tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 3/2025
Theo Tổng công ty Thanh toán và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến ngày 31/3/2025, tổng số tài khoản chứng khoán trên thị trường đạt gần 9,69 triệu, tăng thêm 157.380 tài khoản chỉ trong tháng 3, mức tăng mạnh nhất trong vòng 6 tháng qua.
Trong đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi mở ròng 157.001 tài khoản, còn các tổ chức trong nước cũng ghi nhận thêm 188 tài khoản mới, phản ánh sự trở lại của tâm lý đầu tư tích cực trên thị trường.
Tính chung quý I/2025, nhà đầu tư trong nước đã mở mới tổng cộng 387.610 tài khoản, giảm nhẹ 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, số lượng tài khoản cá nhân đã vượt mốc mục tiêu năm 2025, đạt gần 9,64 triệu, và đang trên đà tiệm cận mục tiêu 11 triệu tài khoản vào năm 2030 theo định hướng phát triển của thị trường vốn.
Động lực tăng trưởng này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư trong nước đang từng bước được khôi phục, tạo nền tảng thuận lợi cho thị trường chứng khoán phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trong giai đoạn tới.
Xuất khẩu dệt may sang Mỹ đạt hơn 3,7 tỷ USD trong quý I/2025
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong quý I/2025, Mỹ tiếp tục giữ vững vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch đạt 31,4 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu dệt may, một trong những ngành sử dụng nhiều lao động nhất đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 3,7 tỷ USD.

Mức tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ còn nhiều biến động, cho thấy khả năng thích ứng nhanh và sức cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam trên thị trường toàn cầu. Dệt may hiện nằm trong nhóm các mặt hàng chủ lực của Việt Nam tại thị trường Mỹ, cùng với máy vi tính, điện thoại, máy móc thiết bị, giày dép, góp phần quan trọng vào tăng trưởng xuất khẩu và giải quyết việc làm.
Kết quả này không chỉ củng cố vai trò của Mỹ trong chiến lược thương mại của Việt Nam, mà còn là tín hiệu tích cực cho triển vọng phục hồi mạnh mẽ của các ngành xuất khẩu chủ lực trong thời gian tới.