Trong nước

Bản tin chiều 10/4: TP.HCM dự kiến huy động hơn 13.000 người tham gia diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Hưng Nhật 10/04/2025 17:00

Tin tức đáng chú ý chiều 10/4: TP.HCM dự kiến huy động hơn 13.000 người tham gia diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; TP.HCM chi hơn 5.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; Dự báo GDP Việt Nam tăng trưởng 6,6% trong năm 2025; Giá thuê bất động sản công nghiệp phía Nam tiếp tục tăng trong quý I/2025; Khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng, thắp sáng tâm lý thị trường.

TP.HCM dự kiến huy động hơn 13.000 người tham gia diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử trọng đại, được Thành phố chủ trì tổ chức với quy mô lớn, trang trọng.

Lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM sẽ diễn ra vào sáng 29/4 với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, thành phố cùng các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, chương trình cầu truyền hình cấp quốc gia sẽ được tổ chức tại ba điểm cầu: Hà Nội, TP.HCM và Quảng Trị, nhằm tái hiện dấu ấn lịch sử và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

7-1-1743479458.jpg

Lễ diễu binh, diễu hành chính thức tổ chức vào sáng 30/4. Phần diễu binh có 36 khối thuộc lực lượng vũ trang và công an, do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Ngay sau đó là phần diễu hành dân sự do TP.HCM chủ trì với 12 khối, huy động hơn 13.000 người từ nhiều tầng lớp xã hội. Thành phố cũng đã thiết kế hệ thống khán đài với tổng cộng 5.260 ghế dành cho đại biểu.

Bên cạnh các hoạt động lễ chính, TP.HCM phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn thành phố, hướng đến chào mừng các ngày lễ lớn và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiến tới Đại hội XIV.

Tính đến nay, Thành phố đã triển khai 61 chương trình, công trình cấp thành phố thuộc 6 nhóm lĩnh vực, do 26 cơ quan, đơn vị chủ trì. Ngoài ra, các địa phương và ngành chức năng cũng đăng ký thực hiện 1.972 công trình, chương trình thi đua thiết thực, góp phần tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, thi đua sôi nổi trong toàn xã hội.

TP.HCM chi hơn 5.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

UBND TP.HCM vừa phê duyệt dự án thành phần 3 thuộc cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, tập trung vào công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho đoạn tuyến dài 24,7km đi qua địa bàn huyện Củ Chi. Theo đó, thành phố sẽ bố trí nguồn vốn hơn 5.000 tỷ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 4.333 tỷ đồng; phần còn lại dành cho bồi thường hạ tầng kỹ thuật.

Tuyến cao tốc quy mô 6 làn xe cùng hệ thống đường gom dân sinh sẽ đi qua 11 xã của huyện Củ Chi và ảnh hưởng đến khoảng 2.177 hộ dân và tổ chức. Trong số này, có 254 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư, còn khoảng 178 trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp. Tổng diện tích đất thu hồi dự kiến gần 220ha.

Chốt hơn 5.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng cao tốc TPHCM - Mộc Bài | Báo Dân trí

UBND huyện Củ Chi sẽ ưu tiên bàn giao phần đất công để phục vụ công tác rà phá bom mìn, nhằm đảm bảo khởi công dự án vào ngày 30/4/2025. Công tác lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường sẽ diễn ra trong quý II/2025, trước khi bắt đầu chi trả và bàn giao mặt bằng từ quý III đến quý IV cùng năm.

Để phục vụ tái định cư, TP.HCM sử dụng quỹ đất tại khu tái định cư Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi. Việc di dời hạ tầng kỹ thuật sẽ được thực hiện đồng bộ với các dự án thành phần khác và dự kiến hoàn thành trong quý II/2027.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, hiện việc cắm mốc, bàn giao ranh giới giải phóng mặt bằng đã hoàn tất. Ban đang phối hợp với các đơn vị chức năng để triển khai các bước tiếp theo như rà soát hồ sơ, thẩm định phương án bồi thường, ra quyết định và tổ chức chi trả theo đúng kế hoạch đề ra.

Dự báo GDP Việt Nam tăng trưởng 6,6% trong năm 2025

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa công bố ấn phẩm kinh tế thường niên ngày 9/4, trong đó dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,6% trong năm 2025 và đạt 6,5% trong năm 2026. Trước đó, năm 2024, GDP Việt Nam tăng mạnh ở mức 7,1%, phản ánh đà phục hồi tích cực của nền kinh tế sau đại dịch.

UOB: Dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 6,6% vào năm 2025 - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

Tuy nhiên, ADB cũng cảnh báo rằng triển vọng tăng trưởng vẫn đối mặt nhiều rủi ro. Các dự báo hiện tại được đưa ra trước khi Mỹ công bố chính sách thuế mới, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu, vốn là động lực tăng trưởng chính của Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, căng thẳng địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng, các nền kinh tế định hướng xuất khẩu như Việt Nam sẽ chịu áp lực lớn hơn.

Dù vậy, các chuyên gia ADB nhận định nếu Việt Nam triển khai hiệu quả các cải cách thể chế đang được thúc đẩy, tốc độ tăng trưởng có thể đạt mức cao và bền vững hơn. Những cải cách này sẽ góp phần kích thích tiêu dùng nội địa, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực tư nhân phát triển mạnh trong trung và dài hạn.

Giá thuê bất động sản công nghiệp phía Nam tiếp tục tăng trong quý I/2025

Theo báo cáo thị trường quý I/2025 của CBRE Việt Nam, bất động sản công nghiệp khu vực phía Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, với tỉ lệ lấp đầy trung bình tại các khu công nghiệp đạt 89%, giữ vững mức cao so với những quý trước.

Phân khúc nhà kho và nhà xưởng xây sẵn cũng cho thấy sự hồi phục rõ nét. Tỷ lệ lấp đầy nhà kho đạt 72%, tăng 14 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi nhà xưởng xây sẵn đạt 89%, tăng nhẹ 3 điểm phần trăm. Đây là những tín hiệu cho thấy nhu cầu thuê mặt bằng sản xuất, lưu trữ tại khu vực phía Nam tiếp tục sôi động, bất chấp những biến động kinh tế toàn cầu.

Giá thuê đất công nghiệp tại các thị trường cấp 1 (ngoại trừ TP.HCM) hiện đạt trung bình 170 USD/m²/kỳ hạn còn lại, tăng 2% so với quý trước và 4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, giá thuê nhà xưởng giữ ổn định ở mức 5 - 5,1 USD/m²/tháng, còn giá thuê kho tăng mạnh 7,6% theo năm, đạt 4,8 USD/m²/tháng.

Giá thuê bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục tăng? | Vietstock

Bà Thanh Phạm - Trưởng bộ phận nghiên cứu và tư vấn của CBRE tại TP.HCM cho biết, phần lớn giao dịch thuê trong ba năm qua đến từ doanh nghiệp nội địa, hoạt động trong các lĩnh vực đa dạng như logistics, sản xuất vật liệu, thực phẩm, linh kiện điện tử, đồ gỗ, thương mại điện tử và bán lẻ. Đây là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của khu vực công nghiệp phía Nam, với động lực tăng trưởng không chỉ đến từ vốn FDI mà còn từ nội lực doanh nghiệp trong nước.

Khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng, thắp sáng tâm lý thị trường

Phiên giao dịch ngày 9/4 chứng kiến VN-Index giảm mạnh 38,49 điểm, chốt phiên ở mức 1.094,3 điểm, nối dài xu hướng điều chỉnh của thị trường. Tuy nhiên, điểm sáng đáng chú ý là động thái quay lại mua ròng của khối nhà đầu tư nước ngoài với giá trị hơn 300 tỷ đồng, sau chuỗi 20 phiên liên tiếp bán ròng.

Động thái giải ngân của khối ngoại trong bối cảnh thị trường giảm sâu được đánh giá là yếu tố tích cực, góp phần cải thiện tâm lý cho nhà đầu tư trong nước. Dù vậy, lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay, khối ngoại vẫn bán ròng hơn 34.000 tỷ đồng, phản ánh sự thận trọng của dòng vốn ngoại trước các biến động vĩ mô và yếu tố địa chính trị toàn cầu.

Trong phiên, cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động là mã được mua ròng nhiều nhất, với giá trị gần 400 tỷ đồng, tiếp theo là FPT và TCB. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu ngân hàng như VCB (Vietcombank), MBB và cổ phiếu MSN của Masan tiếp tục bị bán ròng mạnh.

Việc nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng, dù mang tính ngắn hạn, được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực cho thị trường trong các phiên tới, nhất là khi nhiều cổ phiếu đã về vùng định giá hấp dẫn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin chiều 10/4: TP.HCM dự kiến huy động hơn 13.000 người tham gia diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO