Toàn cảnh

Ngành quỹ đầu tư Việt Nam: Bước chuyển mình tất yếu trong tiến trình phát triển thị trường vốn

Văn Sơn 18/10/2025 09:00

Việc chuyên nghiệp hóa hoạt động quản lý quỹ đầu tư đang trở thành yêu cầu tất yếu, góp phần khẳng định vai trò của ngành quỹ trong việc kết nối nguồn vốn, thúc đẩy phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong tiến trình phát triển của thị trường chứng khoán, hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng ghi nhận, từng bước góp phần vào sự ổn định và tăng trưởng bền vững của thị trường tài chính.

Tính đến nay, cả nước có 43 công ty quản lý quỹ, đang quản lý khối tài sản với tổng giá trị hơn 800.000 tỷ đồng, tăng hơn 7 lần so với năm 2014, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20% mỗi năm.

Ngày 17/10/2025, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị “Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam”, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương, đại diện các công ty quản lý quỹ, ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế, cùng đông đảo chuyên gia và phóng viên báo chí. Sự kiện thể hiện tầm quan trọng của ngành quỹ đầu tư trong chiến lược phát triển thị trường vốn Việt Nam.

bt-khai-mac20251017094119.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Lê Toàn

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang dần phục hồi, kinh tế Việt Nam vẫn giữ vững ổn định, tạo nền tảng vững chắc để ngành quỹ đầu tư chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và hội nhập sâu rộng.

“Thúc đẩy tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động đầu tư không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là yếu tố then chốt giúp ngành quỹ khẳng định vai trò trong việc kết nối nguồn vốn, phát triển thị trường chứng khoán bền vững và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, với các chính sách kiên định trong xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế.

Trong năm 2025, dù chịu ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu và thiên tai, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng cao: GDP quý III đạt 8,23%, bình quân 9 tháng đạt 7,85%, dự báo cả năm đạt 8,1 - 8,5%. Vốn FDI 9 tháng đạt 28,54 tỷ USD, tăng 15,2%, trong đó vốn thực hiện 18,8 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Thị trường chứng khoán tiếp tục là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, với tổng mức huy động 9 tháng đầu năm đạt 394.300 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bình quân cổ phiếu tăng gần 39%, trái phiếu tăng 27,7% so với bình quân năm trước.

Tính đến hết tháng 9/2025, số lượng tài khoản đầu tư đạt hơn 11 triệu, tăng 19% so với cuối năm 2024, trong đó 18.800 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước và 48.000 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong bức tranh đó, hoạt động quản lý quỹ đầu tư ngày càng khẳng định vị thế. Tuy nhiên, tỷ trọng giá trị tài sản quản lý trên GDP mới đạt hơn 6%, thấp hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan hay Malaysia, cho thấy dư địa tăng trưởng của ngành quỹ Việt Nam còn rất lớn.

Một dấu mốc quan trọng được đề cập tại Hội nghị là việc tổ chức FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ “thị trường cận biên” lên “thị trường mới nổi thứ cấp” vào ngày 8/10/2025.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc nâng hạng này đã khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính thế giới, đồng thời mở ra cơ hội lớn để thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp, gia tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức và nâng cao chất lượng thị trường.

“Thị trường được nâng hạng sẽ mở ra cơ hội thay đổi về chất, trong đó có sự chuyên nghiệp hóa hoạt động của các công ty quản lý quỹ, góp phần phát triển thị trường vốn hiện đại và bền vững”, Bộ trưởng nói.

Song song đó, Bộ Tài chính đang triển khai nhiều đề án trọng điểm, gồm Đề án Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán, và Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán, nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và huy động hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội cho phát triển kinh tế đất nước.

toan-canh20251017094148.jpg
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Lê Toàn

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm:

  1. Phát triển đồng bộ thị trường vốn, mở rộng quy mô và chiều sâu, triển khai hiệu quả Công điện 192/CĐ-TTg ngày 8/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về nâng hạng thị trường chứng khoán.
  2. Hoàn thiện khung pháp lý, tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động của các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí tự nguyện, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi.
  3. Đa dạng hóa sản phẩm đầu tư và công cụ phòng ngừa rủi ro, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư trong và ngoài nước.
  4. Tăng cường giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm, bảo đảm thị trường vận hành minh bạch, kỷ cương và hiệu quả.
  5. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức tài chính, nâng cao hiểu biết của nhà đầu tư cá nhân về quỹ đầu tư chứng khoán.

Bộ trưởng đồng thời kêu gọi các công ty quản lý quỹ và thành viên thị trường tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ chuẩn mực quốc tế và đạo đức nghề nghiệp, nhằm phát triển ngành quỹ đầu tư Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư, ngành quỹ đầu tư Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành cầu nối hiệu quả giữa nguồn vốn trong và ngoài nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường vốn”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Ngành quỹ đầu tư đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi chuyên nghiệp hóa, hội nhập quốc tế và minh bạch hóa hoạt động trở thành yêu cầu tất yếu. Trong bối cảnh Việt Nam được nâng hạng thị trường và khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, ngành quỹ có cơ hội lớn để khẳng định vị thế là trụ cột quan trọng của thị trường vốn quốc gia.

Bước chuyển mình này không chỉ phản ánh nỗ lực của doanh nghiệp và cơ quan quản lý, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong hành trình xây dựng một thị trường tài chính Việt Nam hiện đại, hiệu quả và hấp dẫn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ngành quỹ đầu tư Việt Nam: Bước chuyển mình tất yếu trong tiến trình phát triển thị trường vốn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO