Doanh nhân

Thái Thị Hoa - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thượng Đỉnh Yến Hoa: “Danh hiệu hoa hậu chỉ thực sự ý nghĩa khi mang lại giá trị cho xã hội”

Lữ Ý Nhi 30/09/2025 09:30

Tham gia nhiều show trình diễn thời trang và nhiều cuộc thi: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Miss Vietnam Universe Ambassador 2018 và Top 10 cuộc thi Global Asian Model World 2019... Năm 2020, Thái Thị Hoa trở thành đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Trái Đất, giành chiến thắng trang phục dân tộc và tạo ấn tượng trong phần thi ứng xử bảo vệ mội trường với dự án trồng cây ngập mặn ở Cần Giờ - thông điệp trồng cây với dự án trồng 1 tỷ cây xanh.

Nhưng cuộc trò chuyện của tôi với Thái Thị Hoa không đề cập đến chuyện hậu trường showbiz mà là câu chuyện khởi nghiệp của cô trong vai trò sáng lập thương hiệu yến sào Thượng Đỉnh Yến Hoa.

* Tham gia nhiều vai trò: Người mẫu, Á hậu, doanh nhân, hiện Hoa muốn mọi người biết đến mình ở vai trò nào?

- Thật ra, tôi tham gia các cuộc thi cũng vì muốn thử thách và vượt qua giới hạn bản thân. Trước đây, tôi rất dè dặt xuất hiện trước đám đông nhưng từ khi tham gia các cuộc thi, tôi mạnh mẽ, tự tin hơn. Tôi vô cùng biết ơn bạn bè, gia đình, những người đã động viên, khuyến khích, thậm chí đăng ký cho tôi dự thi để tôi có nhiều trải nghiệm đáng nhớ, có thêm nhiều người bạn mới từ các nước cùng học hỏi lẫn nhau và làm phong phú hơn cuộc sống tinh thần, kiến thức của mình.

Tuy nhiên, sau tất cả cuộc thi và nhất là cuộc thi Miss Earth, tôi muốn trở về với cuộc sống bình thường, ổn định như bao người khác và mong muốn đóng góp được nhiều sức trẻ của mình cho cuộc sống và xã hội có nhiều giá trị ý nghĩa hơn. Tôi không chọn con đường thi hoa hậu để cố nổi tiếng mà muốn hướng đến sự bền vững, tạo giá trị lâu dài. Với tôi, danh xưng hoa hậu chỉ thực sự ý nghĩa khi mang lại giá trị cho xã hội nên tôi chọn kinh doanh để thực hiện mục tiêu đó.

Mỗi vai trò, từ nhân viên ngân hàng, người mẫu, thí sinh hoa hậu cho đến doanh nhân đều là một nấc thang kinh nghiệm, một quá trình âm thầm tích lũy để hoàn thiện bản thân. Và ở giai đoạn này, tôi muốn mọi người biết đến mình nhiều hơn trong vai trò doanh nhân, một người đang từng bước xây dựng sự nghiệp bằng triết lý bền vững, tử tế và gắn liền với trách nhiệm xã hội.

2.jpg

* Chị nghĩ thế nào về các quan niệm kinh doanh: Dễ làm giàu, có vị trí xã hội, xu thế, đóng góp giá trị… Đặc biệt, rất nhiều bạn trẻ đang cho rằng, chỉ kinh doanh mới có vị trí xã hội cao và làm giàu?

- Tôi quan niệm, kinh doanh không chỉ là tạo ra lợi nhuận, mà là một hành trình hoàn thiện bản thân, kỷ luật, kiên nhẫn, liên tục học hỏi và đóng góp. Tôi không chọn kinh doanh để nổi tiếng hay để chứng minh vị trí xã hội mà để tạo dựng giá trị thật, lâu dài và hữu ích cho mọi người bằng chính năng lực tự thân. Tôi tin rằng, khi mình làm tốt, thì sự công nhận và vị trí xã hội sẽ tự nhiên đến, không cần phải cố gắng cưỡng cầu hay đạt bằng mọi giá.

Bằng việc kinh doanh, tôi muốn tạo ra “giá trị bền vững” cho cộng đồng: Cung cấp sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời nuôi dưỡng các dự án xã hội, chẳng hạn xây trường học, tặng quà cho trẻ em vùng sâu như tôi vẫn duy trì thường xuyên.

Tôi rất trân trọng tinh thần nhiệt huyết, đam mê của nhiều bạn trẻ hiện nay, nhưng điều quan trọng nhất là khởi nghiệp cần bắt đầu từ niềm đam mê và những giá trị cốt lõi mà mình theo đuổi, chứ không phải chỉ để có danh tiếng hay để làm giàu. Và điều cần nhất là trên hành trình đó, vẫn phải tập trung phát triển bản thân, học hỏi không ngừng và trải nghiệm không ngừng. Khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện của cá nhân, mà còn phải gắn liền với trách nhiệm xã hội, với việc lan tỏa những giá trị tích cực. Giống như triết lý kinh doanh của tôi, luôn đặt chữ “tín” lên hàng đầu, lấy con người làm trọng tâm và hướng đến sự phát triển bền vững

beauty_1726307885535.jpg
Thái Thị Hoa tham gia chương trình thiện nguyện “Trung thu cho em” tại Gia Lai

* Nhưng không thể phủ nhận, danh hiệu Á hậu, đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái Đất cũng mang lại cho chị nhiều lợi thế khi kinh doanh, có đúng không?

- Thực tế, danh hiệu Á hậu - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Trái Đất đã mang lại cho tôi những cơ hội quý báu trong hành trình sự nghiệp. Nhưng thay vì coi đó là “chiếc vé đổi đời” như nhiều người vẫn nghĩ, tôi lại nhìn nhận nó như một trải nghiệm để trưởng thành, rèn luyện và mở ra góc nhìn mới về trách nhiệm xã hội.

Ví dụ như tại Miss Earth 2020, tôi có cơ hội tham gia dự án trồng rừng ngập mặn ở Cần Giờ. Hoạt động này giúp tôi nâng cao nhận thức về phát triển bền vững, để rồi mang tinh thần đó vào triết lý kinh doanh của mình: tạo ra giá trị lâu dài, bền vững cho khách hàng và cộng đồng. Bên cạnh đó, tôi còn đồng hành cùng Blocktree Vietnam trong các sáng kiến môi trường, trong đó có dịp thuyết trình tại Thái Lan về dự án ứng dụng công nghệ giám sát trong trồng cây, cùng với các nhà khoa học và các nhà lập pháp từ những quốc gia vùng Mê Kông. Những hoạt động này không chỉ mở rộng góc nhìn quốc tế của tôi, mà còn củng cố thêm niềm tin rằng kinh doanh bền vững phải đi cùng trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Với tôi, giá trị lớn nhất của danh hiệu không nằm ở sự nổi tiếng hay ánh hào quang nhất thời, mà là cơ hội tiếp cận công chúng để từ đó tự đặt cho mình áp lực: Phải minh bạch, phải làm đúng và phải tử tế trong mọi việc, kể cả kinh doanh. Tôi chưa bao giờ xem danh hiệu như công cụ quảng bá duy nhất, mà chỉ coi đó như một lời nhắc nhở để sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Sau cuộc thi, tôi cũng hạn chế tham gia showbiz vì muốn đầu tư vào việc trau dồi kiến thức và hoàn thiện nội lực. Tôi thậm chí đôi lúc còn quên mất mình là hoa hậu (cười). Trong công việc hàng ngày, tôi giống như bất kỳ startup trẻ nào: lăn xả, làm từ A đến Z, từ việc quản lý tài chính, sản xuất, tiếp thị, cho đến trực tiếp chăm sóc khách hàng. Ngày hôm nay có dịp gặp nhà báo thì tôi trang điểm chỉn chu hơn một chút, còn bình thường tôi luôn trong tâm thế “sẵn sàng tác chiến” như một nhân viên thực thụ.

Trước khi tham gia người mẫu hay các cuộc thi sắc đẹp, tôi từng có bốn năm làm việc tại Shinhan Bank và Standard Chartered. Đây là môi trường đã rèn cho tôi tính kỷ luật, kỹ năng phân tích và quản lý tài chính - hành trang vô giá khi khởi nghiệp. Song song đó, trải nghiệm trong ngành thời trang và đấu trường nhan sắc giúp tôi rèn sự tự tin, kỹ năng giao tiếp, khả năng xây dựng thương hiệu cá nhân và bản lĩnh đứng vững trước áp lực. Tất cả những trải nghiệm ấy bổ trợ cho nhau, giúp tôi bước vào con đường kinh doanh một cách vững vàng và chủ động hơn.

Tôi cũng biết ơn cả những vấp ngã trong quá khứ, bởi chính chúng đã dạy tôi cách đứng dậy, kiên định với mục tiêu và không bao giờ chạy theo hào quang thoáng chốc. Nhờ vậy, khi bước vào kinh doanh, tôi chọn cách chuẩn bị kỹ lưỡng, kiên nhẫn đi đường dài và giữ cho mình một tâm thế tích cực, thay vì nóng vội tìm kiếm thành công ngắn hạn.

3.jpg

* Chị vừa nói đến vấp ngã, chắc hẳn đó là ấn tượng khó quên, chị có thể chia sẻ như một bài học kinh nghiệm?

- Đó là lần đầu tiên tôi cùng một số bạn mở công ty truyền thông nhưng dự án không thành công. Bài học lớn nhất tôi rút ra được chính là: mọi mối liên kết, hợp tác trong kinh doanh đều cần dựa trên sự đồng lòng về chí hướng, tâm huyết và mục tiêu. Nếu thiếu sự đồng điệu ấy, rất khó để đi cùng nhau trên một con thuyền và cùng vượt sóng lớn.

Chính vì vậy, ở lần khởi nghiệp thứ hai, tôi chọn con đường “một mình một thuyền”. Không hùn hạp hay dựa dẫm vào ai cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nhiều thử thách lớn hơn. Nhưng bù lại, động lực lớn nhất để tôi bước tiếp chính là niềm tin mãnh liệt vào giá trị sản phẩm mà mình tạo ra, cùng với trách nhiệm phải bảo chứng cho sản phẩm ấy trước khách hàng. Bên cạnh đó, tôi học được rằng tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó không chỉ giúp tôi giữ vững niềm tin, mà còn cho tôi cơ hội học hỏi và trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã. Thất bại đã dạy tôi cách mạnh mẽ hơn, kiên định hơn và khi vượt qua được, tôi xem thất bại là một phần tất yếu của quá trình, nhờ đó mà tôi học được cách kiên định hơn, biết lắng nghe nhiều hơn và tìm ra con đường phù hợp để đi dài lâu.

* Có lý do gì hay thuận lợi gì mà chị chọn yến sào để kinh doanh?

- Lý do đơn giản là tôi muốn gắn bó với một sản phẩm tự nhiên, organic và thực sự tốt cho sức khỏe con người. Từ chính trải nghiệm cá nhân khi chăm sóc người thân, tôi nhận thấy yến sào mang lại những hiệu quả rõ rệt trong việc bồi dưỡng, hồi phục và nâng cao sức khỏe. Hơn nữa tôi có lợi thế về nguồn yến sào chất lượng và ổn định từ 54 nhà yến. Điều đó khiến tôi càng tin tưởng đây là sản phẩm xứng đáng để mình dành trọn tâm huyết.

Ngay từ việc chọn tên thương hiệu Thượng Đỉnh Yến Hoa, tôi đã gửi gắm cam kết mang đến tổ yến nguyên chất, giữ trọn giá trị dinh dưỡng, đặc biệt dành cho người cao tuổi và những ai quan tâm đến sức khỏe. Tôi cũng muốn khẳng định rằng, Việt Nam chúng ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá như chim yến, tổ yến, vậy thì tại sao không tự hào để nâng tầm, quảng bá ra thế giới? Với tôi, mỗi hộp quà yến sào không chỉ đơn thuần là thực phẩm bổ dưỡng, mà còn là thông điệp về sức khỏe, về sự trân trọng thiên nhiên, và hơn hết là niềm tự hào mang bản sắc văn hóa Việt Nam đến tay người tiêu dùng. Đó chính là giá trị bền vững mà tôi luôn mong muốn xây dựng và lan tỏa thông qua thương hiệu Thượng Đỉnh Yến Hoa. Một điều tự hào là thời gian qua, khách hàng của chúng tôi có nhiều doanh nghiệp lớn, các tập đoàn hàng đầu.

img_8725.jpg
Thái Thị Hoa trong một chương trình thiện nguyện tại Gia Lai

* Được biết là người tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện: xây phòng học, tặng đồ dùng học tập cho trẻ em vùng sâu vùng xa và nhiều chương trình cộng đồng, môi trường. Việc làm này có ý nghĩa như thế nào với triết lý sống và kinh doanh của chị?

- Tôi quan niệm, nếu đã thành công cần phải chia sẻ và nhân rộng thành quả đó cho xã hội. Do đó, tôi duy trì đều đặn các hoạt động cộng đồng như xây trường học, tặng quà Trung thu cho trẻ em nghèo. Đối với tôi, trách nhiệm xã hội của doanh nhân là không thể tách rời, nó là phần hồn cho thương hiệu. Mỗi lần tham gia giúp đỡ cộng đồng, tôi lại càng thấm thía giá trị của sự sẻ chia và càng có thêm nghị lực để tiếp tục công việc. Những trải nghiệm này nhắc tôi luôn giữ sự khiêm nhường và nhân ái trong mọi quyết định kinh doanh. Khi doanh nghiệp biết cân bằng giữa lợi nhuận và trách nhiệm xã hội, thì giá trị thương hiệu mới thực sự bền vững, lan tỏa và được cộng đồng ghi nhận lâu dài.

* Chị cũng từng đối mặt với không ít lời đồn không tích cực từ cuộc thi Miss Earth, những điều đó ngược lại đã tạo cho chi một con người bản lĩnh để tiếp tục tiến về phía trước, chị làm được điều đó như thế nào?

- Tôi đã từng đối mặt với những tin đồn, nhưng tôi chọn cách không để chúng làm lung lay tâm trí. Mỗi sóng gió đến đều là dịp để rèn cho mình sự bình tĩnh và kiên định. Nhìn lại chặng hành trình vừa qua, dù kết quả cuộc thi Hoa hậu Trái Đất không trọn vẹn như mong đợi, nhưng khoảng thời gian đó giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi học được rằng, thay vì phản ứng gay gắt, tốt nhất là tập trung vào mục tiêu và sống đúng với giá trị của mình.

Trước đây tôi từng nhìn cuộc sống màu hồng, có phần ngây thơ và dễ tin tưởng người khác, nhưng chính những khó khăn, thậm chí cả những lần bị lừa, đã dạy tôi biết cách tỉnh táo hơn, bản lĩnh hơn. Tôi tự nhắc nhở bản thân phải luôn nhìn lại chính mình, nỗ lực hoàn thiện và đưa ra những quyết định trí tuệ, sáng suốt hơn sau mỗi lần vấp ngã. Nhờ vậy, tôi giữ được tâm thế lạc quan, xem mọi biến cố như một bài học quý, và có thêm động lực để tập trung xây dựng công việc kinh doanh với tinh thần vững vàng hơn.

* Chị nghĩ sao khi gần đây, những cái tên đăng quang các cuộc thi hoa hậu, sắc đẹp không tạo hiệu ứng lại vướng “drama” phát ngôn...?

- Đối với tôi, các cuộc thi hoa hậu là môi trường để những bạn trẻ có cơ hội rèn luyện và hoàn thiện bản thân, không chỉ về ngoại hình mà còn cả về tri thức, kỹ năng và bản lĩnh sống. Ngày nay, tiêu chí của các cuộc thi ngày càng cao, đòi hỏi thí sinh không chỉ đẹp mà còn phải có học vấn, trình độ, khả năng ngoại ngữ, sự tự tin và trách nhiệm xã hội. Chính vì vậy, hành trình tham gia một cuộc thi hoa hậu cũng là hành trình để thử thách bản thân, học cách chịu đựng áp lực và thể hiện được nội lực của mình đến đâu. Sau cuộc thi, dù có đạt danh hiệu hay không, thì điều quan trọng nhất là mỗi thí sinh đều sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Thất bại đã dạy tôi cách mạnh mẽ hơn, kiên định hơn và khi vượt qua được, tôi xem thất bại là một phần tất yếu của quá trình, nhờ đó mà tôi học được cách lắng nghe nhiều hơn và tìm ra con đường phù hợp để đi dài lâu.

Thái Thị Hoa - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thượng Đỉnh Yến Hoa

Tôi cũng hiểu hiện nay có những cái nhìn chưa tích cực hoặc một số trường hợp cá biệt khiến dư luận hoài nghi về ý nghĩa thật sự của các cuộc thi hoa hậu. Nhưng theo tôi, điều quan trọng nằm ở chính sự lựa chọn và định hướng của từng cá nhân. Lời khuyên của tôi dành cho các bạn trẻ là hãy chọn những sân chơi uy tín, để không chỉ có cơ hội khám phá tiềm năng, tỏa sáng, mà quan trọng hơn là rèn luyện bản lĩnh và hoàn thiện chính mình.

Các thí sinh cũng hãy dành tâm huyết cho những dự án cộng đồng mang tính thiết thực, có khả năng tạo ra ảnh hưởng tích cực, dù là bảo vệ môi trường, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn hay chăm lo cho những người yếu thế. Bởi sau cùng, danh hiệu một hoa hậu hay bất kỳ ai cũng chỉ thực sự có giá trị khi mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng và thiên nhiên. Đừng bao giờ chạy theo ánh nhìn từ bên ngoài mà quên mất gốc rễ quan trọng nhất, đó là nội lực, tri thức và nhân cách. Với tôi, đó mới là giá trị cốt lõi mà một cuộc thi hoa hậu tìm kiếm bên cạnh nhan sắc.

* Tâm huyết với môi trường, chị đã hưởng ứng việc “chuyển đổi xanh” và phát triển bền vững vào việc kinh doanh ra sao?

- Tôi nghĩ “xanh” không chỉ là khẩu hiệu, mà phải trở thành văn hóa của doanh nghiệp. Trong công ty của tôi, từ khâu sản xuất đến đóng gói, tôi đều hướng đến vật liệu tái chế, tái sử dụng được, chọn những giải pháp tiết kiệm năng lượng. Tôi biết đây chưa phải là giải pháp hoàn hảo, nhưng điều quan trọng là mình đã bắt đầu. Tôi luôn tin rằng một doanh nghiệp trẻ, nếu biết đặt lợi ích cộng đồng và hành tinh song song với tăng trưởng, thì sẽ tạo ra giá trị lâu dài và bền vững. Một thương hiệu chỉ có thể bền vững khi sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe con người, vừa thân thiện với môi trường. Đây cũng là cách để đồng hành cùng định hướng quốc gia về phát triển bền vững, đồng thời khẳng định tinh thần yêu nước, bởi mỗi sản phẩm xanh, mỗi hành động xanh là một đóng góp thiết thực để nâng tầm hình ảnh Việt Nam hiện đại và trách nhiệm trên trường quốc tế.

4.jpg

* Thời đại hội nhập toàn cầu, theo chị, người trẻ Việt Nam cần trang bị gì để chỉ “hòa nhập” chứ không “hòa tan”?

- Trước hết, các bạn trẻ cần ngoại ngữ, công nghệ và tư duy toàn cầu. Nhưng quan trọng hơn là việc giữ vững cội nguồn, văn hóa và bản sắc Việt Nam. Khi mang trong mình tinh thần yêu nước, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc, thế hệ trẻ sẽ có thêm nội lực để bước ra thế giới với sự tự tin, đường hoàng. Nếu mỗi bạn trẻ vừa giỏi tri thức, vừa hội nhập, vừa giữ được bản sắc thì không chỉ khẳng định được bản thân mà còn là đại sứ lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Các bạn hãy dám mơ lớn, dám hành động, nhưng đừng quên gốc rễ. Công nghệ và hội nhập sẽ đưa chúng ta đi xa, nhưng chỉ có giá trị nhân văn và tinh thần dân tộc mới giúp chúng ta bền vững. Hãy luôn biết ơn cha mẹ, thầy cô, quê hương vì sự biết ơn chính là nền tảng để vươn lên mạnh mẽ hơn.

* Nhiều chuyên gia dự báo rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của “doanh nhân trách nhiệm”, chị nghĩ thế nào về quan điểm này?

- Tôi hoàn toàn đồng ý. Doanh nhân không chỉ được đo bằng lợi nhuận, mà còn bằng những gì để lại cho xã hội. Người tiêu dùng ngày nay quan tâm nhiều hơn: sản phẩm có tốt không, thương hiệu có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường không. Tôi xem đó là thước đo thành công. Vì vậy, tôi luôn dành một phần lợi nhuận cho giáo dục, thiện nguyện và môi trường. Đây cũng là cách tôi tri ân quê hương và cộng đồng đã nuôi dưỡng mình. Tôi tin rằng doanh nhân của thời đại mới trước hết là doanh nhân biết ơn, có tinh thần dân tộc, từ đó tạo ra giá trị lan tỏa tích cực trong nước và quốc tế.

* Theo chị, trong kỷ nguyên kinh tế số và toàn cầu hóa hiện nay, doanh nhân trẻ cần thể hiện vai trò của mình như thế nào để thể hiện tinh thần dân tộc, nâng tầm trí tuệ và sức cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế?

- Tinh thần dân tộc không nằm ở những tuyên ngôn lớn lao, mà ở việc mỗi doanh nhân trẻ dám đi tiên phong, học hỏi liên tục và giữ sự tử tế trong kinh doanh. Khi doanh nghiệp Việt dám thay đổi, ứng dụng công nghệ, dám đưa sản phẩm ra quốc tế với tâm thế ngang hàng chứ không tự ti, chú trọng chất lượng và uy tín hang đầu thì lúc đó chúng ta mới thực sự nâng tầm trí tuệ Việt. Tôi vẫn luôn tự nhắc mình rằng: Khi mang một sản phẩm Việt ra thế giới, tôi không chỉ bán sản phẩm, mà còn giới thiệu tinh thần của dân tộc và sự tự hào của cả con người Việt Nam.

* Cám ơn chị về buổi trò chuyện!

Nổi bật
Đọc nhiều
Thái Thị Hoa - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thượng Đỉnh Yến Hoa: “Danh hiệu hoa hậu chỉ thực sự ý nghĩa khi mang lại giá trị cho xã hội”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO