Bản tin tổng hợp

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sắp đến Hà Nội

Văn Hùng 26/09/2025 06:05

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, diễn ra cuối tháng 10 cùng với sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cấp cao quốc tế.

Theo Bộ Ngoại giao, sự kiện mang chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai” sẽ tổ chức trong hai ngày 25-26/10 tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chủ trì Lễ mở ký, với sự tham gia của Tổng Thư ký Antonio Guterres, lãnh đạo nhiều quốc gia, cùng các tổ chức khu vực và quốc tế. Trong khuôn khổ chương trình, dự kiến sẽ diễn ra phiên thảo luận toàn thể, tọa đàm bàn tròn cấp cao và các hội nghị bên lề nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng.

Ngày 22/9, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Lễ mở ký Công ước đã được giới thiệu trong sự kiện do Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam phối hợp cùng Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống ma túy và Tội phạm (UNODC) tổ chức.

5563187178137268964a-lhq-17587-5.jpg
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong cuộc họp báo ngày 19/9 tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh hợp tác quốc tế là điều kiện thiết yếu trong đấu tranh chống tội phạm mạng. Ông cho rằng việc hình thành Công ước sẽ tạo ra khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên, giúp các nước phối hợp hiệu quả hơn trong lĩnh vực này.

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Tổng Giám đốc UNODC Ghada Waly cho biết Công ước Hà Nội là văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên của Liên Hợp Quốc về tư pháp hình sự trong hơn 20 năm qua, được thiết kế để xử lý các hình thức tội phạm mạng hiện tại cũng như những thách thức có thể phát sinh trong tương lai.

Về phía nước chủ nhà, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng an ninh mạng và đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao. Ông nhấn mạnh Việt Nam sẽ sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật để phù hợp với Công ước, đồng thời củng cố cơ chế phối hợp liên ngành nhằm triển khai hiệu quả các cam kết sau khi ký kết và phê chuẩn.

Việc Công ước mang tên Hà Nội được đánh giá là dấu mốc lịch sử trong quan hệ đối ngoại đa phương của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một địa danh của Việt Nam gắn liền với một điều ước toàn cầu trong lĩnh vực an ninh mạng - chủ đề được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm.

Công ước Hà Nội gồm 9 chương với 71 điều khoản, là kết quả của gần 5 năm đàm phán giữa các quốc gia thành viên, hướng tới việc thiết lập một khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm mạng.

Theo thống kê, năm 2023 tội phạm mạng gây thiệt hại khoảng 8.000 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu, và con số này dự báo sẽ tăng lên 10.500 tỷ USD vào năm 2025, vượt quy mô GDP của hầu hết các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sắp đến Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO