Giá dầu tăng nhẹ bất chấp áp lực dư cung toàn cầu
Giá dầu thế giới nhích lên trong phiên giao dịch chiều 15/12, trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela đã phần nào lấn át áp lực dư thừa nguồn cung đang bao trùm thị trường. Cùng với đó, giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát diễn biến liên quan đến khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.
Cụ thể, vào lúc 14 giờ 25 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 0,49%, lên mức 61,42 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng ghi nhận mức tăng tương đương, đạt 57,72 USD/thùng. Trước đó, trong tuần liền kề, cả hai loại dầu đều giảm hơn 4% do lo ngại tình trạng dư cung có thể kéo dài sang năm 2026.
Theo ông Tsuyoshi Ueno, chuyên gia kinh tế cấp cao của Viện Nghiên cứu NLI (Nhật Bản), thị trường dầu mỏ hiện chịu tác động đan xen của các yếu tố địa chính trị và cung - cầu.
Trong khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine liên tục chuyển biến giữa lạc quan và thận trọng, căng thẳng Mỹ - Venezuela lại gia tăng, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung.

Tuy nhiên, ông Ueno cho rằng trong bối cảnh xu hướng thị trường chưa rõ ràng, áp lực dư cung vẫn là yếu tố chi phối và giá dầu WTI có thể lùi xuống dưới mốc 55 USD/thùng nếu căng thẳng địa chính trị không leo thang nghiêm trọng hơn.
Những lo ngại về dư cung tiếp tục đè nặng lên triển vọng giá dầu trung và dài hạn. Theo dự báo của JPMorgan, tình trạng dư thừa nguồn cung dầu trong năm 2025 nhiều khả năng sẽ tiếp diễn và gia tăng trong các năm 2026 và 2027, khi nguồn cung toàn cầu được dự báo tăng với tốc độ cao gấp khoảng ba lần so với mức tăng của nhu cầu cho tới năm 2026.
Ở góc độ nguồn cung ngắn hạn, số liệu từ công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho thấy các doanh nghiệp năng lượng Mỹ đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu và khí đốt đang hoạt động lần thứ hai trong vòng ba tuần gần đây. Diễn biến này phản ánh sự thận trọng của các nhà sản xuất trước triển vọng thị trường dầu mỏ còn nhiều thách thức.