Tỉnh Gia Lai mới sau sáp nhập: Tăng quy mô, nâng tầm cạnh tranh, hướng đến mô hình phát triển toàn diện
Cuộc làm việc giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với lãnh đạo hai tỉnh Gia Lai và Bình Định ngày 2/6 không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình hợp nhất đơn vị hành chính, mà còn mở ra cơ hội lớn để Gia Lai mới định hình mô hình phát triển hiện đại, tích hợp và có năng lực hội nhập cao. Trọng tâm chiến lược sẽ là thể chế đổi mới, hạ tầng liên kết vùng và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Sáng 2/6, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc quan trọng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Thường trực Tỉnh ủy Bình Định, tập trung vào việc triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương cũng như các nội dung then chốt liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII và đề xuất các cơ chế, chính sách thiết thực cho giai đoạn sắp tới.

Trong đó, tỉnh Gia Lai đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu có cơ chế đặc thù nhằm bảo đảm quốc phòng - an ninh ở khu vực Tây Nguyên chiến lược, hỗ trợ cán bộ, công chức sau sáp nhập và tăng cường đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số có năng lực.
Tỉnh Bình Định, về phần mình, đề nghị Trung ương quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi cho tỉnh Gia Lai mới, đồng thời thống nhất thời điểm vận hành chính thức của các đơn vị hành chính sau sáp nhập, bảo đảm sự đồng bộ trong tổ chức chính quyền hai cấp.
Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự chủ động của hai địa phương, đồng thời khẳng định việc hợp nhất Bình Định và Gia Lai sẽ hình thành một thực thể hành chính - kinh tế mới có quy mô lớn, năng lực cạnh tranh mạnh, sẵn sàng hội nhập vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu.
Với lợi thế văn hóa - lịch sử tương đồng và vị trí địa lý kết nối giữa cao nguyên và duyên hải thông qua Quốc lộ 19 và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, khu vực hợp nhất được kỳ vọng trở thành hành lang kinh tế Đông - Tây năng động, thúc đẩy logistics, giao thương và liên kết vùng hiệu quả.
Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ rõ những thách thức lớn mà khu vực phải đối mặt: hạ tầng còn yếu, quy mô doanh nghiệp nhỏ, nguồn nhân lực chất lượng cao khan hiếm, đổi mới sáng tạo còn hạn chế và môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi.

Theo định hướng của Tổng Bí thư, tỉnh Gia Lai mới sau sáp nhập cần xây dựng mô hình phát triển cân bằng, tích hợp và kết nối toàn diện, với ba đột phá chiến lược đóng vai trò dẫn dắt toàn bộ tiến trình phát triển: Đột phá về thể chế phát triển: Chuyển từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo và phục vụ”, xây dựng chính quyền thân thiện, minh bạch, hiệu quả.
Đột phá về hạ tầng liên kết vùng: Ưu tiên phát triển giao thông, logistics và thủy lợi nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
Đột phá về nguồn lực con người: Đào tạo, thu hút và phát huy đội ngũ cán bộ, chuyên gia, lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế công nghệ cao, du lịch và dịch vụ hiện đại.
Ngoài ra, Tổng Bí thư lưu ý Gia Lai cần xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển hệ sinh thái đặc thù gắn với văn hóa - thiên nhiên - di sản, từ cồng chiêng Tây Nguyên, Tây Sơn, đến các loại hình du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng sinh thái, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của địa phương.
Với mô hình chính quyền hai cấp tinh gọn, năng động, bộ máy hành chính “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”, Gia Lai mới sau sáp nhập không chỉ là đơn vị hành chính mở rộng về mặt địa lý, mà còn là biểu tượng của một mô hình phát triển hiện đại, bền vững và có khả năng dẫn dắt vùng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.