Bản tin sáng 2/6: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà học sinh khuyết tật nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi
Tin tức nổi bật sáng 2/6: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà học sinh khuyết tật nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi; Bộ Nội vụ đề xuất tổ chức lại phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã sau sáp nhập; Từ 1/7/2025, quy định mới về hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội một lần; Bộ Nội vụ đề xuất Hà Nội, TP.HCM tổ chức không quá 15 sở; Tạm dừng tổ chức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 2/6 - 31/7... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà học sinh khuyết tật nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi
Ngày 1/6, nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và tặng quà thầy cô, học sinh Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu và Xã Đàn, hai cơ sở giáo dục chuyên biệt tại Hà Nội. Đây là những trường điển hình trong mô hình giáo dục hòa nhập, nơi học sinh khiếm thị và khiếm thính được chăm sóc, giảng dạy bằng phương pháp đặc thù, hiện đại và đầy tính nhân văn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những nỗ lực của thầy cô và học sinh, đồng thời bày tỏ xúc động trước sự kiên trì, nghị lực và tinh thần lạc quan của các em. Ông nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội sẽ luôn đồng hành, tiếp sức để các em có cơ hội vươn lên, sống độc lập và cống hiến.
Tổng Bí thư đề nghị Bộ Giáo dục và các đơn vị liên quan nghiên cứu, nhân rộng mô hình giáo dục khuyết tật, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức xã hội tạo điều kiện việc làm phù hợp để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Dịp này, ông đã trao tặng nhạc cụ, tham quan ký túc xá và chụp ảnh lưu niệm cùng thầy trò hai trường.
Bộ Nội vụ đề xuất tổ chức lại phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã sau sáp nhập
Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo nghị định mới nhằm quy định cụ thể tổ chức các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã sau sáp nhập, thay thế Nghị định 45/2025. Theo dự thảo, các phòng chuyên môn tại cấp xã sẽ thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tại địa phương.
Dự kiến mỗi UBND cấp xã sẽ có 3 phòng chuyên môn: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế (hoặc Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị tùy đơn vị hành chính) và Phòng Văn hóa - Xã hội. Đối với đơn vị có dân số trên 60.000 người, có thể thành lập thêm một phòng chuyên môn, đặc biệt Phú Quốc được tổ chức tối đa 5 phòng.

Phòng chuyên môn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND cấp xã và hướng dẫn chuyên môn từ cấp tỉnh. Trưởng phòng do Chủ tịch UBND xã bổ nhiệm; mỗi phòng bố trí một công chức lãnh đạo chuyên trách. Cơ cấu biên chế do cấp tỉnh quyết định trong tổng biên chế được giao.
Đề xuất này hướng đến kiện toàn bộ máy hành chính phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn.
Từ 1/7/2025, quy định mới về hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội một lần
Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần bao gồm: sổ BHXH và văn bản đề nghị của người lao động. Trường hợp đặc biệt, cần bổ sung thêm tài liệu cụ thể.
Người ra nước ngoài định cư cần thêm giấy xác nhận thôi quốc tịch hoặc giấy tờ hợp pháp thể hiện việc định cư. Người mắc các bệnh hiểm nghèo (ung thư, AIDS, lao nặng...) cần nộp tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện. Người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% hoặc khuyết tật đặc biệt nặng cần có biên bản giám định hoặc giấy xác nhận tình trạng khuyết tật.

BHXH Việt Nam khuyến cáo không nên rút BHXH một lần vì sẽ mất quyền lợi: không có lương hưu, không được hưởng bảo hiểm y tế cao cấp, người thân không được nhận trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng.
Thay vào đó, bảo lưu BHXH mang lại nhiều lợi ích như: được hỗ trợ tín dụng khi mất việc, hưởng trợ cấp hằng tháng khi đến tuổi nghỉ hưu, và được cấp bảo hiểm y tế do ngân sách chi trả.
Bộ Nội vụ đề xuất Hà Nội, TP.HCM tổ chức không quá 15 sở
Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo nghị định mới thay thế Nghị định 45/2025, trong đó đề xuất TP. Hà Nội và TP.HCM được tổ chức tối đa 15 sở, còn các tỉnh, thành phố khác không quá 14 sở.
Các sở được tổ chức thống nhất gồm: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND. Riêng một số sở đặc thù như Ngoại vụ, Dân tộc và Tôn giáo, Quy hoạch - Kiến trúc chỉ được thành lập tại Hà Nội và TP.HCM.

Về nhân sự, dự thảo đề xuất bình quân mỗi sở có 4 phó giám đốc. TP. Hà Nội và TP.HCM được tăng thêm, nhưng không vượt quá tổng số lần lượt là 10 và 15 phó giám đốc. Cơ cấu tổ chức sở bỏ thanh tra để phù hợp với Luật Thanh tra sửa đổi.
Về phòng chuyên môn, sở có dưới 10 biên chế được bố trí 1 phó trưởng phòng; từ 10 -14 biên chế: tối đa 2; từ 15 trở lên: tối đa 3 phó trưởng phòng. Phòng chỉ được thành lập khi đảm bảo tối thiểu 7 biên chế và có nhiệm vụ quản lý nhà nước rõ ràng.
Tạm dừng tổ chức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 2/6 - 31/7
Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bộ Quốc phòng), Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tạm dừng tổ chức lễ viếng từ ngày 2/6 đến hết ngày 31/7/2025 để thực hiện công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn.
Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ sẽ được tổ chức trở lại từ ngày 2/8 theo kế hoạch thường xuyên.

Việc tu bổ nằm trong kế hoạch bảo dưỡng định kỳ nhằm bảo đảm sự tôn nghiêm và an toàn tuyệt đối cho công trình mang ý nghĩa đặc biệt về chính trị, lịch sử, văn hóa và quốc phòng - an ninh quốc gia.
Trước đó, ngày 3/4, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Pháp lệnh về quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Pháp lệnh quy định rõ việc bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ đặc biệt, bao gồm các hoạt động y tế, kỹ thuật, khoa học - công nghệ và an ninh, được giao Bộ Quốc phòng tổ chức và thực hiện theo quy định.
Hàng không sôi động khai trương loạt đường bay mới dịp hè
Ngày 1/6, Vietnam Airlines chính thức khai trương hai đường bay quốc tế mới: Nha Trang - Busan (Hàn Quốc) và TP.HCM - Bali (Indonesia). Chuyến bay VN435 từ Busan với 186 hành khách đã hạ cánh tại sân bay Cam Ranh, đánh dấu kết nối trực tiếp giữa hai điểm du lịch biển. Đường bay Nha Trang - Busan sẽ khai thác hàng ngày bằng Airbus A321.
Cùng ngày, chuyến bay VN641 từ TP.HCM đã đến Bali, khởi đầu cho đường bay thứ hai giữa Việt Nam và Indonesia, sau Jakarta. Đường bay này có tần suất ban đầu 4 chuyến/tuần, dự kiến tăng lên 7 chuyến/tuần từ tháng 7/2025.

Hai đường bay mới là một phần trong chiến lược mở rộng mạng quốc tế của Vietnam Airlines với mục tiêu khai trương 15 đường bay quốc tế trong năm 2025.
Trước đó, ngày 30/5, Vietjet khai trương đường bay thẳng Singapore - Phú Quốc với 4 chuyến/tuần, nâng tổng tần suất giữa hai quốc gia lên 78 chuyến/tuần.
Từ 1/6, Vietjet cũng mở thêm hai đường bay nội địa: Đà Nẵng - Nha Trang và Hà Nội - Tuy Hòa, nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch cao điểm mùa hè.
Khánh thành Cung văn hóa thiếu nhi hình “khăn quàng đỏ” tại Nha Trang
Ngày 1/6, Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa chính thức khánh thành tại TP. Nha Trang. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 544 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất 2,7 ha tiếp giáp các tuyến đường trung tâm: Yersin, Lê Thành Phương và Thái Nguyên.
Khởi công từ tháng 12/2023, dự án sử dụng vốn ngân sách, do Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Công trình gồm 8 khối chính: nhà hát măng non, khu học năng khiếu, khu hành chính - nội trú, cung thể thao, cụm sân thể dục, hồ bơi, quảng trường và khu vui chơi.

Thiết kế công trình lấy cảm hứng từ hình ảnh “khăn quàng đỏ”, biểu tượng gắn liền với thiếu nhi Việt Nam, với mái uốn lượn mềm mại ôm trọn các khối nhà. Công trình được Hội Kiến trúc sư Việt Nam vinh danh là một trong 50 kiến trúc tiêu biểu của khu vực phía Nam.
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao nỗ lực hoàn thành dự án đúng tiến độ, khẳng định đây sẽ là không gian giáo dục, rèn luyện và phát triển toàn diện cho thiếu nhi tỉnh nhà.
Thủ tướng yêu cầu không để ùn tắc nông sản tại cửa khẩu
Ngày 31/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ giải pháp đảm bảo lưu thông nông sản tại cửa khẩu, tránh tình trạng ùn tắc gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp.
Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương thông tin, hướng dẫn sản xuất nông sản theo nhu cầu thị trường và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật từ sản xuất đến đóng gói, truy xuất nguồn gốc. Các tỉnh có cửa khẩu, đặc biệt tại biên giới phía Bắc, cần theo dõi sát tình hình, điều tiết phương tiện lên cửa khẩu và thông tin kịp thời về hoạt động xuất khẩu.

Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị điều kiện sản xuất cuối năm, điều chỉnh mùa vụ, tăng liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Bộ Ngoại giao, Công Thương và các ngành liên quan phải thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở cửa thị trường, nhất là xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.
Lực lượng hải quan, biên phòng cần ưu tiên thông quan nhanh đối với nông sản tươi. Doanh nghiệp xuất khẩu phải chủ động cập nhật thông tin, điều tiết lượng hàng và đẩy mạnh thu mua dự trữ trong mùa thu hoạch rộ.
Đề xuất thành lập hai trung tâm năng lượng tái tạo liên vùng tại Bắc và Nam
Bộ Công Thương vừa đề xuất xây dựng hai trung tâm công nghiệp - dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng tại miền Bắc và miền Nam, theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.
Các trung tâm này sẽ tạo chuỗi giá trị hoàn chỉnh cho ngành năng lượng tái tạo, bao gồm: nhà máy sản xuất thiết bị điện gió, điện mặt trời; hệ thống cảng chuyên dụng; dịch vụ hậu cần, vận hành, bảo trì; khu công nghiệp xanh và các cơ sở nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Tại miền Bắc, trung tâm dự kiến đặt tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình và có thể mở rộng. Miền Nam sẽ tập trung ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM, nơi có lợi thế về điện gió, điện mặt trời và hạ tầng cảng biển.
Theo Quy hoạch, đến năm 2030, điện mặt trời đạt 46.000 - 73.000 MW; điện gió trên bờ 26.000 - 38.000 MW; điện gió ngoài khơi 6.000 MW, phục vụ cả nhu cầu trong nước và sản xuất năng lượng mới như hydro xanh. Xuất khẩu điện có thể đạt 10.000 MW vào 2050, tùy nhu cầu và đảm bảo lợi ích quốc gia.
Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ giảm gần 50% trong tháng 4
Theo Bộ Thương mại Mỹ, trong tháng 4/2025, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ giảm mạnh tới 46%, xuống còn 87,6 tỷ USD, nhờ nhập khẩu giảm và xuất khẩu tăng. Cụ thể, nhập khẩu hàng hóa giảm 20% so với tháng trước, còn 276,1 tỷ USD, trong khi xuất khẩu tăng 3,4%, đạt 188,5 tỷ USD.
Nguyên nhân chính là làn sóng nhập khẩu sớm để né các loại thuế mới đã hạ nhiệt. Trước đó, tháng 3 ghi nhận mức thâm hụt kỷ lục 162,3 tỷ USD, do doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu trước thời điểm áp thuế, khiến GDP quý I giảm 0,3%, lần đầu tiên trong ba năm.

Dù xu hướng nhập khẩu đã chững lại, giới chuyên gia cho rằng tình hình vẫn tiềm ẩn rủi ro. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục đặt hàng sớm do chưa rõ diễn biến sau khi hết thời gian hoãn thuế. Hiện, các mức thuế đối ứng và thuế hàng Trung Quốc vẫn đang tạm hoãn đến tháng 7 và giữa tháng 8.
Tình hình trở nên phức tạp hơn khi Tòa án Thương mại Quốc tế tạm dừng áp thuế của chính quyền Trump, nhưng Tòa phúc thẩm lại khôi phục ngay sau đó. Giới kinh tế kỳ vọng GDP quý II sẽ phục hồi, song cũng lo ngại xuất khẩu có thể giảm do căng thẳng thương mại và chính sách nhập cư.