Thủ tướng: Tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân như “khoán 10” trong nông nghiệp
Chiều 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV, thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng). Theo đó, cần tạo cơ chế thuận lợi, thông thoáng để huy động sức mạnh tổng hợp, nguồn vốn của toàn dân, toàn xã hội, khu vực kinh tế tư nhân.
Cuộc làm việc tập trung đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời bàn giải pháp để nghị quyết đi vào cuộc sống. Nhiều ý kiến đề xuất giải pháp truyền thông, vận động toàn dân tham gia; xây dựng bộ chỉ số đo lường, giám sát thực thi Nghị quyết 68; và tổ chức Chương trình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam”.
Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh phát triển kinh tế tư nhân là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là một trong những khâu đột phá để phát triển đất nước. Việc triển khai Nghị quyết 68 phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, mang lại kết quả cụ thể, đo lường được, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% năm nay, hướng tới tăng trưởng hai con số trong những năm tới.


Thủ tướng khẳng định cần đặt triển khai Nghị quyết 68 trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, gắn với các nhiệm vụ mang tính cách mạng, đột phá theo nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Tinh thần là “thần tốc, bứt phá”, tháo gỡ rào cản thể chế, thu hút nguồn lực xã hội, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng hiện đại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
“Phải phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, vì nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp", Thủ tướng nhấn mạnh.
Người đứng đầu Chính phủ cho rằng thể chế là một nguồn lực và cũng là động lực cho phát triển. Do đó, cần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế để Nghị quyết 68 tạo hiệu quả tương tự như “khoán 10” trong nông nghiệp trước đây.
Cùng với đó, xây dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận công bằng các nguồn lực; tạo niềm tin cho doanh nghiệp và nhân dân; hỗ trợ về thuế, phí; giao việc và trao niềm tin cho khu vực kinh tế tư nhân. Thủ tướng nhấn mạnh việc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước - người dân - doanh nghiệp sẽ khuyến khích tinh thần lập nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân và đất nước.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ban IV và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng bộ chỉ số đo lường, đánh giá thực hiện Nghị quyết 68 và môi trường kinh doanh, bảo đảm “6 rõ” (người, việc, thời gian, sản phẩm, trách nhiệm, thẩm quyền) và “3 dễ” (dễ theo dõi, dễ thúc đẩy, dễ đánh giá).

Một trong những mục tiêu trọng tâm là hình thành hệ sinh thái để 5 triệu hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp; doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn; và doanh nghiệp lớn thành tập đoàn đa quốc gia, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và tuần hoàn.
Thủ tướng đồng ý chủ trương tổ chức Chương trình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đồng thời đề nghị Ban IV nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển kinh tế tư nhân. Về truyền thông, cần lan tỏa các mô hình hay, điển hình tiên tiến, tôn vinh cá nhân, tập thể xuất sắc để truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.
Kết thúc cuộc làm việc, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ tiếp thu đầy đủ ý kiến, hoàn thiện và ban hành Thông báo Kết luận để các bộ, ngành, địa phương triển khai, hiện thực hóa mục tiêu biến kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.