Toàn cảnh

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 8,3-8,5% trong năm 2025

Ngọc Nga 16/07/2025 - 11:11

Sáng 16/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương nhằm thảo luận kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 và xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu đề ra.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các xã, phường, đặc khu. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ tổ chức hội nghị lần này nhằm đánh giá, thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, với mục tiêu phấn đấu quyết liệt hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên như Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đã xác định, và như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo.

Thu tuong Pham Minh Chinh 1
Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; lãnh đạo các ngân hàng thương mại, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nêu rõ, từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ có tính đột phá, chiến lược, vừa cấp thiết trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, như việc thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia; trình Bộ Chính trị ban hành và tổ chức thực hiện 4 nghị quyết quan trọng (bộ tứ trụ cột); đồng thời xây dựng, chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền các nghị quyết về giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa. Đây là những định hướng lớn, tạo nền tảng để bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vì cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Theo Thủ tướng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đất nước đã đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn như đại dịch COVID-19, xung đột và chiến tranh trên thế giới, cạnh tranh địa chính trị và thương mại gay gắt, đứt gãy chuỗi cung ứng và sản xuất; thiên tai khốc liệt, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp…

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, đất nước đã giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đời sống nhân dân được cải thiện, năm sau cao hơn năm trước… cơ bản hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Riêng về mục tiêu tăng trưởng GDP, Trung ương, Quốc hội và Chính phủ đã thống nhất xác định mức tăng trưởng từ 8% trở lên trong năm nay. Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, 6 tháng đầu năm 2025, kinh tế đạt mức tăng trưởng 7,52%.

Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là những yếu tố nội tại. Do đó, Thủ tướng đề nghị cần tập trung phân tích, đánh giá kỹ lưỡng để đưa ra giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng đến xây dựng cơ cấu, mô hình phù hợp trong bối cảnh quốc tế mới và đặc điểm của Việt Nam - một nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô còn khiêm tốn, độ mở lớn.

Thu tuong Pham Minh Chinh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sáng 16/7

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, cần phát huy hiệu quả các động lực truyền thống như tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư; đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số...

Tại hội nghị, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu cụ thể: Năm 2025, cả nước cần đạt tăng trưởng GDP khoảng 8,3-8,5%, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế và nền tảng vững chắc để hướng tới tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược phát triển 100 năm.

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm 2025; xác định rõ các trụ cột và động lực tăng trưởng, cùng với các giải pháp cụ thể để các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, các tập đoàn kinh tế và mọi thành phần kinh tế đều đồng lòng, nỗ lực, cùng tiến bước.

Thủ tướng cũng đề nghị phân tích bối cảnh thế giới, từ đó xây dựng các giải pháp phù hợp; đồng thời đưa ra các biện pháp trước mắt và lâu dài nhằm cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo tinh thần đổi mới; tháo gỡ các nút thắt, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng.

Nhấn mạnh vai trò của hành động đồng bộ, chuyên nghiệp, nhất quán và cùng một hướng, Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống chính trị cần đồng lòng, quyết tâm cao, thống nhất nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng mong muốn các đại biểu nghiên cứu kỹ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để sau hội nghị, Chính phủ có cơ sở ban hành một nghị quyết mới về giao chỉ tiêu tăng trưởng, điều hành kịch bản phát triển kinh tế - xã hội một cách thống nhất.

Khẳng định hội nghị lần này có tính hành động cao, thể hiện tinh thần chiến đấu và sự cụ thể hóa trong chỉ đạo điều hành, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đơn vị nêu rõ các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp gắn với lộ trình và bước đi cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn và năng lực triển khai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thủ tướng yêu cầu phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 8,3-8,5% trong năm 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO