TP.HCM thêm chuỗi lây nhiễm mới tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Băng Tâm| 27/05/2021 09:40

Số trường hợp phát hiện nghi nhiễm mới từ những thành viên của hội thánh này tổng cộng hiện nay là 24 người.

TP.HCM thêm chuỗi lây nhiễm mới tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Đến 8 giờ sáng ngày 27/5, TP.HCM ghi nhận thêm 11 trường hợp nghi nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có địa điểm sinh hoạt tại P. 3, Q. Gò Vấp nâng tổng số ca nghi nhiễm liên tới 24 trường hợp. 24 trường hợp này bao gồm 19 người sinh hoạt cùng trong hội thánh, 2 người là tiếp xúc gần gia đình người nghi nhiễm tham gia hội thánh, 3 người làm cùng tòa nhà với ca nghi nhiễm làm việc tại phường 10, quận Phú Nhuận.

Tổng số người của hội thánh đã tìm được và chuyển cách ly tập trung là 27 người, ở 7 quận huyện. 

Trong khi đó, khi có thông tin về 5 người trong một gia đình nghi nhiễm đều là thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, ngay trong đêm 26/5 Q. Gò Vấp truy vết thần tốc, đến nay đã xác định 12 người đưa đi cách ly tập trung. Quận đã triển khai phong tỏa 4 hẻm và 2 phòng khám đa khoa tư nhân.

Khả năng số người nghi nhiễm vẫn còn tăng. Do vậy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đề nghị các quận, huyện có người trong danh sách dưới đây quan tâm để kịp thời có biện pháp phòng dịch. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đề nghị các quận, huyện có người trong danh sách dưới đây quan tâm để kịp thời có biện pháp phòng dịch

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đề nghị các quận, huyện có người trong danh sách này quan tâm để kịp thời có biện pháp phòng dịch

Trước đó, tối ngày 26/5, Thành phố ghi nhận 3 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, 1 trường hợp cư trú tại huyện Hóc Môn, 2 cư trú tại Q. 12. 3 trường hợp này đều có triệu chứng viêm hô hấp và đi khám bệnh. Những người này được khám sàng lọc và chuyển cách ly tại bệnh viện và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết qua nghi ngờ. Đêm cùng ngày kết quả xét nghiệm khẳng định 3 người này dương tính với SARS-CoV-2.

Qua điều tra ban đầu 3 người này sinh hoạt chung tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng tại địa chỉ sinh hoạt tại 415/8/4 Nguyễn Văn Công, P. 3, Q. Gò Vấp. HCDC đã phối hợp với các Trung tâm Y tế quận huyện khẩn trương lập danh sách những người sinh hoạt tại hội thánh trên để chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm khẩn ngay trong đêm. Tại mỗi địa chỉ bệnh nhân sống và làm việc đều thực hiện xử lý theo quy định đồng thời truy vết tất cả các mốc dịch tễ của các trường hợp này.

Như vậy trong 10 ngày qua, TP.HCM ghi nhận 3 chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng. Ngoài chuỗi lây nhiễm vừa phát hiện tại Giáo phái truyền đạo Phục Hưng có 2 chuỗi lây nhiễm được phát hiện ngày 18 và 20/5.

Chuỗi lây nhiễm tại một công ty ở Q. 3 với hai bệnh nhân 4.514 và 4.583. Kết quả giải mã bộ gene của virus cho thấy, 2 bệnh nhân này có cùng một nguồn lây do biến chủng B.1.617.2 (biến chủng Ấn Độ). Tất cả mẫu xét nghiệm tiếp xúc, xét nghiệm mở rộng liên quan đến 2 bệnh nhân này đã có kết quả âm tính.

Cơ quan chức năng phong tỏa hẻm 404 đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Cơ quan chức năng phong tỏa hẻm 404 đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 (TTBC)

Chuỗi lây nhiễm tại một quán ăn ở Q. 3 gồm 5 bệnh nhân (4.780, 4.781, 4.782, 5.392 và 5.463). Kết quả giải mã bộ gene virus trên BN 4.780 cho thấy, bệnh nhân nhiễm biến chủng B.1.1.7 (biến chủng Anh). Hiện ngành y tế đã truy vết tổng cộng 167 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 4 trường hợp dương tính từ BN 4.780 là (4.781, 4.782, 5.392 và 5.463), 162 trường hợp còn lại âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 1 đang chờ kết quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM thêm chuỗi lây nhiễm mới tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO