TP.HCM chi hơn 9.000 tỷ cho phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021

HT| 28/12/2021 00:45

UBND TP.HCM vừa có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 2021.

TP.HCM chi hơn 9.000 tỷ cho phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021

Về tình hình hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, TP.HCM đã chi tổng cộng 12.804 tỷ đồng cho hơn 8,8 triệu lượt hộ gia đình và hơn 7,4 triệu lượt người. Về tình hình tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ và chi phòng, chống dịch, TP.HCM tiếp nhận hơn 6.726 tỷ đồng, gồm tiền mặt (hơn 1.000 tỷ đồng); lương thực, thực phẩm, rau củ quả; vật dụng y tế; kinh phí mua vaccine; túi an sinh.

TP.HCM được bổ sung, hỗ trợ, viện trợ tổng cộng 58.770 lượt người trên cả nước, gồm tình nguyện viên, đoàn thanh niên, học sinh, F0... (chưa tính lực lượng quân đội, công an). Thành phố đã thiết lập tổng cộng 31 bệnh viện dã chiến với 44.000 giường và 5.933 y, bác sĩ.

Tổng số tiền chi cho công tác phòng, chống dịch của TP.HCM (từ ngày 1/1 - 15/12/2021) là 9.143 tỷ đồng, trong đó có 3.945 tỷ đồng bằng hiện vật. Cụ thể, TP.HCM chi 9.091 tỷ đồng cho thành phố (trong đó có 4.142 tỷ đổng từ ngân sách địa phương) và hơn 51 tỷ đồng hỗ trợ địa phương khác.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê ngày 12/10/2021, có 292.000 lao động ngoại tỉnh làm việc tại TP.HCM về các địa phương trong thời gian giãn cách xã hội. Ngành lao động, thương binh và xã hội TP.HCM không có thống kê số liệu riêng do người lao động quay về các tỉnh không khai báo. TP.HCM cũng không thống kê được số liệu chi tiết như số người lao động trên 15 tuổi; số lượng nam/nữ; tình trạng lao động của người trên 15 tuổi (đang làm việc, thất nghiệp, không có nhu cầu làm việc do đang đi học hoặc lo sợ dịch bệnh...).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM chi hơn 9.000 tỷ cho phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO