Nợ của EVN sẽ được trả từ trái phiếu

H.LINH| 13/11/2012 09:42

Theo Thông báo của Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được giao khẩn trương hoàn thành Đề án phát hành trái phiếu để chi trả tiền nợ đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và một số doanh nghiệp khác.

Nợ của EVN sẽ được trả từ trái phiếu

Theo Thông báo của Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được giao khẩn trương hoàn thành Đề án phát hành trái phiếu để chi trả tiền nợ đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và một số doanh nghiệp khác.

Đọc E-paper

Các khoản nợ của EVN bao gồm tiền điện và tiền mua nhiên liệu. Hiện tại, EVN đã thanh toán cho PVN khoảng 1.000 tỷ đồng tiền nợ cũ từ năm 2010. Số nợ còn lại khoảng 13.000 tỷ đồng, trong đó gồm 10.000 tỷ đồng tiền mua điện và 3.000 tỷ đồng lãi vay.

EVN đã cam kết sẽ trả dứt điểm khoản nợ này trước thời điểm hết năm 2013. Ngoài ra, EVN cũng đã thanh toán cho Vinacomin 1.500 tỷ đồng trong số gần 2.000 tỷ đồng tiền nợ. Như vậy, EVN còn khoảng 500 tỷ đồng dư nợ đối với ngành than.

Tổng cộng, khoản tiền nợ của EVN với PVN và Vinacomin còn khoảng 13.500 tỷ đồng.

Được biết, EVN đang đặt kế hoạch phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong năm nay tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mục tiêu kỳ vọng của EVN là phát hành được 5.000 tỷ đồng đồng trái phiếu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nợ của EVN sẽ được trả từ trái phiếu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO