DN Việt mong muốn xuất khẩu nông sản chính ngạch sang Trung Quốc

Nguồn: VTV| 07/01/2016 06:14

Hiện nay, các doanh nghiệp nông sản trong nước đang mong muốn được đưa nông sản vào thị trường Trung Quốc một cách ổn định và lâu dài.

DN Việt mong muốn xuất khẩu nông sản chính ngạch sang Trung Quốc

Hiện nay, các doanh nghiệp nông sản trong nước đang mong muốn được đưa nông sản vào thị trường Trung Quốc một cách ổn định và lâu dài.

Hiện nay trên thực tế phần lớn nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua con đường tiểu ngạch. Phương thức này cũng đã bộc lộ không ít những khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Do đó, các doanh nghiệp nông sản đang muốn thay đổi điều này, mong muốn được đưa nông sản vào thị trường Trung Quốc một cách ổn định và lâu dài.

Kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sang Trung Quốc hiện đạt khoảng 5 tỷ USD/năm. Các doanh nghiệp nhận định xuất khẩu còn có thể tăng lên gấp 2, thậm chí gấp 3 lần, nếu được thực hiện theo đường chính ngạch bằng các hợp đồng thương mại.

Thông tin thị trường chứng khoán và các nội dung đáng chú ý khác: Ý kiến của Cục an toàn thực phẩm về việc Omega 3 ăn mòn xốp; Trung Quốc tiếp tục đóng cửa sàn chứng khoán; Nhật Bản dồn lực chấm dứt giảm phát trong năm 2016;... sẽ tiếp nối Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>TP.HCM đề xuất cho chuyển nhượng nhà tái định cư

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
DN Việt mong muốn xuất khẩu nông sản chính ngạch sang Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO