Hàn Quốc khánh thành thủ đô mini

04/07/2012 05:29

Hàn Quốc hôm qua khánh thành thủ đô thứ hai, thành phố Sejong, dự kiến là địa chỉ mới của 16 bộ và 20 cơ quan khác trong hai năm tới.

Hàn Quốc khánh thành thủ đô mini

Hàn Quốc hôm qua khánh thành thủ đô thứ hai, thành phố Sejong, dự kiến là địa chỉ mới của 16 bộ và 20 cơ quan khác trong hai năm tới.

Thủ đô thứ hai của Hàn Quốc, thành phố Sejong. Ảnh: AFP

Thủ đô thứ hai được hy vọng sẽ giúp giảm tắc nghẽn cho Seoul và đem lại sự phát triển cân bằng hơn. Thủ đô mini Sejong, cách Seoul 120 km về phía nam, dự kiến sẽ là nơi làm việc của 10.000 công chức đến năm 2014.

Các quan chức chính phủ và các nhà lập pháp, trong đó có thủ tướng Kim Hwang-sik đã tham dự buổi khánh thành trung tâm hành chính thứ hai. Tuy nhiên Tổng thống Lee Myung-bak vắng mặt trong sự kiện này. 

Theo thời báo Chosun của Hàn Quốc, chính phủ dự định di dời 16 bộ và 20 cơ quan khác, bao gồm văn phòng thủ tướng và đài phát thanh truyền hình của chính phủ. Được đề xuất lần đầu năm 2002, dự án bị những người phê phán đã đặt dấu hỏi về tính hiệu quả khi phân chia chính phủ tại hai thành phố.

Với diện tích bằng ba phần tư diện tích Seoul, Sejong hiện có dân số 120.000 người. Chính phủ Hàn Quốc hy vọng con số này sẽ tăng lên 300.000 đến năm 2020, và nửa triệu người đến năm 2030 khi công việc xây dựng hoàn tất. Trong khi đó, Seoul hiện là nơi sinh sống của 10 triệu dân, tại đất nước có 49 triệu dân này.

Cố Tổng thống Roh Moo-hyun từng đề xuất Sejong trở thành thủ đô mới của đất nước, nhưng năm 2004, Tòa án Hiến pháp phủ quyết kế hoạch này. Người kế nhiệm, Tổng thống Lee Myung-bak, cũng đã cố gắng bất thành khi thu hẹp quy mô dự án và biến thành phố trở thành một trung tâm khoa học và công nghệ.

Cây cầu thành phố Sejong rực sáng về đêm. Ảnh: Koreajoongdaily
Mới chỉ một phần nhỏ của khu dân cư được xây dựng. Hiện có 7.000 công trình nhà ở được hoàn tất. Ảnh: Macca
Chi phí xây dựng toàn bộ thành phố Sejong là khoảng 19,4 tỷ USD. Ảnh: AFP
Chi phí xây dựng toàn bộ thành phố Sejong là khoảng 19,4 tỷ USD. Ảnh: AFP
Sông Geum, một trong những dòng sông lớn nhất Hàn Quốc, chảy qua thành phố Sejong. Ảnh mô hình: Macca
Quy hoạch kiến trúc thủ đô Sejong đến năm 2030. Ảnh mô hình: Macca
Tòa thị chính thành phố Sejong. Ảnh mô hình: Macca
Mô hình trung tâm chính phủ mới đang được xây dựng. Ảnh mô hình: sejongcitykorea
Mô hình sân khấu nghệ thuật hoành tráng. Ảnh mô hình: Macca
Thư viện quốc gia tại thành phố Sejong. Ảnh mô hình: Macca
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hàn Quốc khánh thành thủ đô mini
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO