Anh của Tổng thống Hàn Quốc bị bắt vì tội nhận hối lộ

12/07/2012 04:52

Anh của Thổng thống Hàn Quốc bị bắt và đưa đến một trại giam hôm 11/7 sau khi toà ra thông báo kết tội nhận hối lộ của ông. Đây là một phiền toái lớn đối với đảng đang cầm quyền trong năm bầu cử này.

Anh của Tổng thống Hàn Quốc bị bắt vì tội nhận hối lộ

Anh của Thổng thống Hàn Quốc bị bắt và đưa đến một trại giam hôm 11/7 sau khi toà ra thông báo kết tội nhận hối lộ của ông. Đây là một phiền toái lớn đối với đảng đang cầm quyền trong năm bầu cử này.

Lee Sang-deuk (giữa), anh của Tổng thống Lee Myung-bak, được đưa lên một chiếc xe để đến trại giam từ Văn phòng viện công tố tối cao ở Seoul hôm 11/7. Ảnh: AP

Toà án quận trung tâm Seoul ký lệnh bắt Lee Sang-deuk, người anh của Tổng thống Lee Myung-bak vào chiều ngày 10/7. Vài giờ trước đó, khi nghi phạm bước ra trước toà để chịu thẩm vấn, nhiều người biểu tình giận dữ đã quăng trứng vào ông, nắm cà vạt ông và xô đẩy ông.

Ông Lee, 76 tuổi, được đưa từ văn phòng viện công tố đến trại giam khu trung tâm của Seoul, theo một quan chức. Ông này từ chối cung cấp thêm chi tiết, kể cả danh tính, vì sợ vi phạm luật của văn phòng.

"Tôi xin lỗi," ông Lee nói với các phóng viên hỏi ông đã nói gì với Tổng thống, sau khi rời khỏi văn phòng viện công tố để vào tù, theo nguồn tin từ hãng Yonhap.

Các công tố viên kết tội vị cựu đại biểu quốc hội này đã nhận nửa triệu USD hối lộ từ những quan chức ngân hàng đang bị tù với ý định dựa vào ảnh hưởng của ông Lee để tránh tù tội.

Một số người biểu tình bên ngoài toà án nói rằng họ bị mất tiền sau khi chính phủ đình chỉ các ngân hàng bị rối loạn vì các khoản tiết kiệm là tiền tham ô mà ông Lee đã nhận.

Tổng thống Lee Myung-bak chấm dứt nhiệm kỳ đơn nhất năm năm của mình vào đầu năm tới. Các cuộc bầu cử tổng thống mới diễn ra vào tháng 12 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Anh của Tổng thống Hàn Quốc bị bắt vì tội nhận hối lộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO